Ấm áp 'Tết sum vầy' cho công nhân lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 21/1, Liên đoàn Lao động các tỉnh Quảng Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình 'Tết sum vầy - Kết nối yêu thương', trao quà tặng công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.

* Tối 21/1, tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình "Tết sum vầy – Kết nối yêu thương" năm 2021 cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; qua đó tạo niềm tin tưởng, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn. Năm 2021, các cấp công đoàn, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, chung sức chung lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội... Các cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động giữ vững niềm tin, cùng đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp sức xây dựng đơn vị, doanh nghiệp và quê hương Quảng Bình ngày càng giàu mạnh.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã trao các phần quà ý nghĩa đến với các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, như: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 55 nhà “Mái ấm công đoàn”; giải quyết cho 250 đoàn viên công đoàn vay vốn quỹ “Đoàn viên công đoàn nghèo”; hỗ trợ 1.547 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19; hỗ trợ 800 suất quà tặng đoàn viên bị thiệt hại do lũ lụt năm 2020. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao 1.000 áo phao cứu sinh tặng đoàn viên 2 nghiệp đoàn nghề cá; trao 30 suất quà Tết tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng Bằng khen cho 5 doanh nghiệp chăm lo tốt lợi ích đối với người lao động. Tổng kinh phí cho các hoạt động trị giá trên 4 tỷ đồng.

Năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao quà tặng hơn 11 nghìn lượt đoàn viên, người lao động; thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên tại các điểm chốt phòng chống dịch bệnh; thăm hỏi, hỗ trợ trên 9.500 lượt công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và bão lũ năm 2020; giải quyết cho 250 đoàn viên công đoàn vay vốn quỹ “Đoàn viên công đoàn nghèo”, vay quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 29 nhà “Mái ấm công đoàn”, đầu tư xây dựng 2 nhà nội trú cho giáo viên, cho công nhân vùng sâu, vùng xa; khánh thành Trường Mầm non cụm khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới..., với tổng số tiền chi cho các hoạt động lên đến 25 tỷ đồng.

* Chiều 21/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” và trao quà cho công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quà cho công nhân, người lao động tại chương trình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quà cho công nhân, người lao động tại chương trình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã trao 300 suất quà tặng công nhân, viên chức, người lao động. Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed trao biểu trưng 30 suất quà tặng người lao động tỉnh Thái Bình.

Chương trình “Tết sum vầy” 2021 tại Thái Bình được triển khai ở công đoàn 3 cấp; riêng ở cấp tỉnh, cấp huyện, công đoàn ngành và công đoàn các khu công nghiệp sẽ tổ chức 32 chương trình “Tết sum vầy” tại các doanh nghiệp, trao 9.400 suất quà Tết với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, có 42 doanh nghiệp báo cáo sẽ tổ chức các chương trình vui tết cùng công nhân lao động tại cơ sở, trao quà tặng trên 55.000 công đoàn viên.

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có trên 164.500 công nhân, viên chức lao động, trong đó có trên 144.000 công đoàn viên, 1.621 tổ chức công đoàn cơ sở. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, có thời điểm đã có 48 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, gần 50.000 lao động bị thiếu hoặc mất việc làm. Theo thống kê, hiện vẫn còn khoảng 10.000 lao động thiếu việc làm.

* Tối 21/1, tại thành phố Vĩnh Yên, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình "Tết sum vầy - kết nối yêu thương" cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại chương trình, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã trao 950 phần quà Tết với tổng trị giá 600 triệu đồng, hơn 2.000 vé tàu xe với tổng trị giá hơn 172 triệu đồng tặng đoàn viên, người lao động nghèo có điều kiện vui xuân, đón Tết Tân Sửu 2021 đầm ấm.

Năm 2020, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Bữa sáng hạnh phúc”, phát 6.000 suất ăn sáng tặng 6.000 người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 3.800 vé tàu xe trị giá 380 triệu đồng cho công nhân lao động về quê ăn Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cấp phát hơn 30.000 khẩu trang cho người lao động; hỗ trợ cho hơn 2.400 công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc còn hỗ trợ, xây dựng mới 4 căn nhà "Mái ấm công đoàn" tặng đoàn viên, người lao động nghèo, khó khăn; trao 300 suất quà tặng 300 nữ công nhân lao động tiêu biểu vượt khó; trao gần 200 suất quà tặng con em công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập…

Dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã ký thỏa ước lao động tập thể với các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn đoàn viên, người lao động được an cư, chăm sóc sức khỏe…

* Ngày 21/1, Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức trao tặng quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại chương trình, Công ty ô tô Toyota Việt Nam trao 180 phần quà tại 2 phường Phúc Thắng và Hùng Vương (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), trong đó có 160 phần dành quà tặng các gia đình chính sách, 20 phần dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Cùng với đó, Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức trao hơn 5.000 cuốn tranh truyện Nhật Bản tặng học sinh tại các trường tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc, xây dựng trường học cho trẻ em nghèo, tổ chức chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” với hơn 2.000 cây xanh được trồng tại các trường học trên khắp cả nước, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc…

Võ Dung - Thu Hoài - Nguyễn Thảo (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/am-ap-tet-sum-vay-cho-cong-nhan-lao-dong-20210121215157648.htm