Ấm áp phong trào 'Bình nước nghĩa tình'

Năm 2017, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Củ Chi phát động Phong trào 'Bình nước nghĩa tình', với mong muốn giúp người già neo đơn có điều kiện tiếp cận và sử dụng nước sạch. Phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện.

Cùng các chị là Chi hội trưởng phụ nữ đi lấy nước và chở đến các hộ già neo đơn trên địa bàn xã An Phú, mới thấy hết được ý nghĩa phong trào "Bình nước nghĩa tình" mang lại. Sau khi lấy nước từ các bồn chứa tập trung, các chị chất bình lên xe máy, hoặc xe đạp rồi men theo những con đường quanh co để đến được nhà cụ Trần Thị Nhiên, ngụ ấp Xóm Chùa, xã An Phú. Năm nay cụ Nhiên đã 75 tuổi, sống một mình. Thấy các chị cán bộ Hội chở nước đến, cụ Nhiên vui mừng như đón những đứa con từ xa mới về. Cụ Nhiên xúc động cho biết: "Hôm rày, nhờ mấy cháu bên phụ nữ chở nước sạch đến nhà, tôi dùng tiết kiệm trong nấu ăn, nấu nước uống, còn tắm giặt hằng ngày thì xài nước giếng cho các cô đỡ cực".

Chị Lê Thị Nhân, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp An Hòa, xã An Phú với nụ cười phúc hậu, khi nói về việc làm của mình: "Bản thân tôi đã tham gia công việc chở nước này từ đầu năm đến nay. Việc mình làm có thể giúp các cụ già có nước sạch để xài, bảo đảm tốt cho sức khỏe các cụ là tôi vui, hạnh phúc rồi". Không ngại vất vả, đều đặn hằng tuần, người cán bộ hội ấy vẫn âm thầm chở những bình nước sạch nghĩa tình đến với những gia đình già neo đơn.

Tại ấp Phú Trung, xã An Phú, giữa cái nắng của vùng đất Củ Chi nhưng chúng tôi lại thấy lòng dịu lại khi được cùng chị Nguyễn Thị Bức, Chi hội trưởng ấp Phú Trung, xã An Phú đi lấy từ bồn chứa tập trung vào thùng và tiếp tục cuộc hành trình mang nước đến từng hộ. Chị vui vẻ nói: "Hiện tại, trên địa bàn ấp còn một hộ già neo đơn, sức khỏe yếu, chính vì vậy tôi nhận chở nước sạch hai lần trong tuần đến cho cụ sử dụng". Còn chị Phan Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn Tây cho biết: "Phong trào bình nước nghĩa tình" được Hội duy trì và thực hiện thường xuyên ở bốn hộ gia đình già neo đơn, gia đình chính sách không có điều kiện, sức khỏe để đi lấy nước. Các chị Chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ tham gia phong trào rất nhiệt tình, đều đặn chở nước đến các gia đình như một thói quen, giúp người dân tiếp cận và dần hình thành thói quen sử dụng nước sạch".

Ngoài xã An Phú, An Nhơn Tây, phong trào "Bình nước nghĩa tình" hiện đã lan tỏa tại ba xã Nhuận Ðức, Trung Lập Thượng và Phú Mỹ Hưng, là những xã chưa có hệ thống đường ống nước. Phong trào thu hút nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Trung bình mỗi tuần hai lần, các chị thay phiên nhau đến các bồn chứa nước sạch tập trung được đặt tại các điểm văn phòng ấp, khu vực đông dân cư và chở đến các hộ già neo đơn, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm tuy nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa của các cấp Hội Phụ nữ ở Củ Chi, không những góp phần cùng huyện thực hiện chủ trương toàn bộ người dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch mà mỗi bình nước được các chị em cán bộ hội viên chở đến từng gia đình, từng cụ già neo đơn, bệnh tật đã góp phần thắt chặt hơn tình làng, nghĩa xóm.

Hiện Củ Chi có 103.531 trong số 104.560 hộ dân được cung cấp nước sạch, thông qua bốn giải pháp từ mạng cấp nước, trạm cấp nước, bồn cấp nước và thiết bị lọc nước. Ðến nay, số hộ dân được sử dụng nước sạch đã đạt 89,02%.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/35290102-am-ap-phong-trao-binh-nuoc-nghia-tinh.html