Ấm áp những ngôi nhà Đại đoàn kết

Để góp phần giúp đỡ các hộ nghèo ổn định cuộc sống, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tập trung vận động các nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.300 nhà Đại đoàn kết và xóa nhà tạm cho các hộ nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố.

Đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh Lào Cai trao hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh Lào Cai trao hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong căn nhà mới còn vương mùi vôi vữa, chị Hoàng Thị Sắc, ở thôn Nhuần 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng cùng hai người con tranh thủ kê dọn đồ đạc. Lau vội mồ hôi đẫm trên khuôn mặt khắc khổ già nua trước tuổi, người góa phụ nghèo kể cho chúng tôi nghe chuyện gia đình. Chồng mất sớm do bạo bệnh, một mình nuôi con hai con khiến cuộc sống của gia đình chị mãi luẩn quẩn trong nghèo túng, thiếu thốn.

Để mưu sinh, cả nhà chị Sắc chỉ trông vào một sào ruộng nhỏ, nhưng lúa ở vùng cao năng suất thấp cũng chẳng đủ ăn, cho nên chị phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, lúc làm cho xưởng gỗ, khi thì đi hái chè. Nếu có việc thu nhập một ngày cũng chỉ hơn trăm ngàn đồng cũng chỉ đủ để mấy mẹ con trang trải sống qua ngày.

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị, Mặt trận và các đoàn thể xã Phú Nhuận đã vào cuộc tiếp sức để dựng một ngôi nhà mới kiên cố hơn. Vậy là mùa đông này, mấy mẹ con chị không còn phải chắn trên, che dưới tạm bợ mỗi khi có đợt gió mùa đông bắc tràn về. Có ngôi nhà vững chãi, chị cũng an tâm để làm lụng, nuôi con cái ăn học trưởng thành.

Cũng như gia đình chị Sắc, ba gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phú Nhuận (Bảo Thắng) cũng đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai bàn giao nhà Đại đoàn kết trong tháng 12/2020.

Cụ thể, mỗi hộ gia đình được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”. Cùng với nguồn tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các gia đình cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em trong gia đình và bà con lối xóm về ngày công lao động, kinh phí để mua sắm vật liệu xây dựng. Sau 5 tháng thi công những ngôi nhà vững chãi đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng, qua đó giúp các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Theo bà Bàn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, trong năm 2020, các hoạt động vì người nghèo và công tác vận động cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai kịp thời, đúng đối tượng góp phần giúp đỡ nhân dân, từng bước ổn định cuộc sống. Để tạo bước đột phá trong công tác an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp đổi mới nội dung và phương thức vận động, chú trọng hỗ trợ cải thiện nhà ở, tạo sinh kế để giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Bà Bàn Thanh Thảo chia sẻ, trong thời gian tới, Mặt trận tỉnh tiếp tục hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, triển khai chương trình giảm nghèo bền vững. Cùng với việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, MTTQ các cấp cũng chú trọng việc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, thăm hỏi, tặng quà cho bà con đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để giúp bà con đón Tết đủ đầy và ấm no.

Trong năm 2020, công tác vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ người nghèo đã được MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai tích cực triển khai nhằm thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo bền vững. Tính đến tháng 11/2020, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh đã tiếp nhận được trên 5,2 tỷ đồng, với nguồn lực được sử dụng để làm mới, sửa chữa 1.313 nhà Đại đoàn kết và xóa nhà tạm cho các hộ nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố.

Vũ Mạnh - Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/am-ap-nhung-ngoi-nha-dai-doan-ket-547144.html