Ấm áp những mái ấm Công đoàn

“Mùa thu năm nay thêm ấm áp, hạnh phúc và ý nghĩa hơn đối với gia đình tôi và nhiều đoàn viên khó khăn về nhà ở khi nhận được mái ấm Công đoàn do các cấp Công đoàn hỗ trợ xây dựng” - đó là chia sẻ của đoàn viên Hoàng Bảy, làm việc tại Công ty Gốm sứ Toàn Quốc (H.Long Thành).

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các cấp Công đoàn và chính quyền địa phương bàn giao mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở tại xã Phước Bình, H.Long Thành. Ảnh: T.My

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các cấp Công đoàn và chính quyền địa phương bàn giao mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở tại xã Phước Bình, H.Long Thành. Ảnh: T.My

Nhiều năm nay, gia đình anh Hoàng Bảy ở trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp và hư hỏng nặng. Biết hoàn cảnh anh Bảy khó khăn về nhà ở, Công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty đã đề xuất Công đoàn cấp trên xem xét, hỗ trợ kinh phí sửa chữa lại cho anh căn nhà kiên cố hơn, giúp gia đình anh có chỗ ở ổn định.

* Niềm vui từ căn nhà mới

Trong căn nhà mới hoàn thành chưa bay mùi sơn có diện tích 50m2 vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa, anh Bảy vui vẻ mời mọi người vào xem nhà. Anh Bảy cho biết, làm công nhân 12 năm nhưng do thu nhập còn thấp, chi phí sinh hoạt hằng tháng nhiều nên vẫn thiếu trước hụt sau. Ước mơ sửa chữa lại căn nhà cho kiên cố khó thực hiện nếu như không có sự quan tâm, hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.

Cùng có chung niềm vui như anh Bảy, chị Hà Thị Yên, làm việc tại Công ty TNHH CiBao (Khu công nghiệp Suối Tre, TP.Long Khánh) vừa được LĐLĐ tỉnh sửa chữa căn nhà cũ. Chị Yên là lao động chính của gia đình, có chồng, 2 con nhỏ và chăm sóc cha chồng già yếu. Nhiều năm qua, gia đình chị gồm 5 người sống trong căn nhà cũ, hư hỏng và mưa dột. Ngôi nhà của chị Yên có diện tích 80m2 (tại P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh), được sửa chữa từ nguồn Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, giờ đây căn nhà đã tươm tất hơn, không còn lo sợ lúc trời mưa gió như trước đây. “Sau nhiều năm tích góp và nhờ sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh cùng với Công đoàn công ty, ngôi nhà đã được sửa chữa khang trang hơn. Tôi rất vui và phấn khởi” - chị Yên bày tỏ.

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng cho biết, những đoàn viên được xét hỗ trợ xây dựng mái ấm Công đoàn đều là những trường hợp cấp bách về nhà ở. Khi nhận hồ sơ của các đoàn viên từ các CĐCS, LĐLĐ tỉnh đã đến khảo sát nơi ở và làm việc với địa phương để tiến hành xây dựng. Với mỗi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ xây mái ấm Công đoàn là một nguồn động viên hết sức ý nghĩa, giúp họ an cư lạc nghiệp, yên tâm làm viêc.

* Thực hiện giấc mơ an cư của công nhân

Theo LĐLĐ tỉnh, nhằm thực hiện ước mơ an cư của công nhân, trong 9 tháng của năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã xây mới 5 căn, sửa chữa 4 mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 370 triệu đồng. Ở các CĐCS đã triển khai tốt chương trình này bằng cách quyên góp trong tập thể lao động, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng nhiều mái ấm cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình Mái ấm Công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ năm 2007, với mục đích hỗ trợ đoàn viên và NLĐ nghèo, đang ở nhà tạm, nhà tranh vách đất, bị dột nát, nhà hư hỏng nặng; hoặc hỗ trợ gia đình đoàn viên, công nhân lao động bị thiên tai, hỏa hoạn làm hư hỏng toàn bộ hoặc hư hỏng nặng một phần nhà ở. Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban quản lý Quỹ mái ấm Công đoàn, kịp thời hỗ trợ nhiều đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở vươn lên trong cuộc sống, yên tâm gắn bó, làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Hoàng Dũng, Phó chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (H.Trảng Bom) cho biết, từ đầu năm đến nay, CĐCS đã xây dựng 4 mái ấm Công đoàn cho công nhân, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Hiện CĐCS đang tiếp tục rà soát thêm một số trường hợp đặc biệt khó khăn để tiến hành xây dựng, kịp bàn giao cho đoàn viên dịp cuối năm nay. “Những mái ấm Công đoàn hoàn thành được trao cho đoàn viên chính là sự quan tâm của Công đoàn cùng với sự chung tay của doanh nghiệp, tập thể người lao động (NLĐ) nhằm chăm lo thiết thực và nâng cao đời sống đoàn viên còn nhiều khó khăn” - anh Dũng bày tỏ.

Tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu), chương trình xây dựng mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt nhiều năm nay. Phó chủ tịch CĐCS công ty Đoàn Thị Kim Loan cho hay, mỗi tháng, các đoàn viên làm việc tại công ty đóng góp 1 ngàn đồng để xây dựng mái ấm Công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Mỗi năm, CĐCS xây dựng 10 căn, trong đó doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 4 căn/năm theo thỏa ước lao động tập thể. Tính đến năm 2019, CĐCS đã xây dựng được 189 mái ấm Công đoàn, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp của đoàn viên.

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng cho biết, để bảo đảm có thêm nhiều mái ấm cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thời gian tới, LĐLĐ tỉnh xác định việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục hướng về cơ sở để tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình mái ấm Công đoàn, nhằm giúp đỡ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp trở nên kiên định hơn. Chương trình mái ấm Công đoàn với số tiền hỗ trợ làm nhà không lớn, nhưng đó là tấm lòng đầy tình nghĩa, sẻ chia của các cấp Công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ.

Thảo My

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/congdoan/202009/am-ap-nhung-mai-am-cong-doan-3023537/