Ấm áp nghĩa tình thợ mỏ

Với tinh thần 'không để gia đình công nhân không có Tết', trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhờ vậy, những gia đình công nhân thuộc Tập đoàn đã đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, đủ đầy.

Lãnh đạo TKV tặng quà Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho gia đình công nhân Công ty Than Uông Bí có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo TKV tặng quà Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho gia đình công nhân Công ty Than Uông Bí có hoàn cảnh khó khăn.

Năm qua, tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thuộc TKV đạt nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người lao động, nhất là các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ dịp tết đến, xuân về được TKV thực hiện hiệu quả.

Theo báo cáo của Công đoàn TKV, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người lao động với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Trong đó, Công đoàn TKV chi hỗ trợ trên 2 tỷ đồng tổ chức tặng 2.004 suất quà cho các gia đình công nhân lao động khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, công nhân có thành tích xuất sắc năm 2019; Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng 588 suất quà, trị giá 1,176 tỷ đồng tặng công nhân xuất sắc, các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động.

Cũng trong dịp này, Công đoàn TKV và các đơn vị thành viên còn tổ chức bàn giao 135 nhà ở cho công nhân từ nguồn quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2019...

Chăm lo tết cho người lao động, nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn đã có những cách làm sáng tạo. Điển hình, các đơn vị khối khai thác than hầm lò đã bố trí 161 xe ô tô đưa đón trên 7.200 công nhân về quê ăn tết; hỗ trợ 3.983 vé xe để người lao động lo phương tiện về quê ăn tết, mức từ 300.000-500.000 đồng/người.

Để tạo sự đoàn kết, gắn bó và không khí tết, Công ty CP Than Núi Béo đã tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh đón Tết cùng công nhân lao động với chủ đề “Lạt mềm kết nối tình thân”, thu hút trên 200 công nhân lao động đến từ 23 đội thi tham gia gói trên 800 chiếc bánh chưng. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên 434 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là con cán bộ, công nhân lao động với gần 380 triệu đồng; tặng 104 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo..., tổng trị giá 16,2 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Công ty Than Uông Bí - TKV tặng quà Tết cho gia đình anh Trương Văn Long.

Đến thăm một số gia đình công nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại một số đơn vị thuộc TKV trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nghe tâm sự của họ, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị thuộc Tập đoàn đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Anh Trương Văn Long, chiến sĩ Phòng Bảo vệ - Quân sự, Công ty Than Uông Bí - TKV, tâm sự: Gia đình tôi rất khó khăn, con thứ 2 lại bị bệnh hiểm nghèo. Hiểu được hoàn cảnh ấy nên Công ty rất quan tâm, dành tình cảm, thường xuyên sẻ chia với gia đình. Ngoài các chế độ lương, thưởng của Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty đã quyên góp để hỗ trợ cho gia đình chữa bệnh cho con. Sự quan tâm chia sẻ thực sự là nguồn động viên lớn giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn...

Và còn rất nhiều hoàn cảnh công nhân lao động thuộc Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn được TKV luôn quan tâm hỗ trợ, vì thế đã giúp họ vơi đi những khó khăn, ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Đây cũng chính là động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển.

Quang Minh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202002/am-ap-nghia-tinh-tho-mo-2469426/