Ấm áp nghĩa tình 'Tháng ba biên giới'

Chương trình 'Tháng Ba biên giới' tại xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: trao quà, tặng xe đạp cho các gia đình chính sách, khó khăn, các em học sinh trên địa bàn xã Đắc Ơ; giao lưu, tặng quà với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ơ.

Trong 2 ngày 30-31/3, Tỉnh đoàn Đồng Nai, Tỉnh đoàn Bình Phước, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Cao su Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019 tại xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” là hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019); 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và hưởng ứng "Chương trình tháng Ba biên giới 2019" do Trung ương Đoàn phát động.

Bí thư các đơn vị Đoàn trao tặng xe đạp cho các em học sinh Trường tiểu học xã Đắc Ơ - Ảnh: PC

Thông qua chương trình, các đơn vị Đoàn đã trao tặng 10 suất quà (500 nghìn/suất) cho các gia đình chính, gia đình khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ơ; tặng 30 chiếc xe đạp và 2000 cuốn vở cho các em học sinh và gia đình chính sách trên địa bàn xã Đắc Ơ; trao tặng sân chơi bóng chuyền cho Đồn Biên phòng Đắc Ơ trị giá 60 triệu đồng; 1 sân chơi thiếu nhi cho các em học sinh Trường Tiểu học xã Đắc Ơ.

Tại chương trình, đại diện cho các đơn vị phát biểu, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Cao Cường chia sẻ thông qua chương trình này, các đơn vị Đoàn mong muốn chia sẻ một phần khó khăn, đồng thời thể hiện tấm lòng với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ơ; các em học sinh, bà con nhân dân trên vùng biên giới xã Đắc Ơ.

Đặc biệt, thông qua chương trình này sẽ góp phần bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước đối với các bạn đoàn viên, thanh niên của tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Từ đó luôn biết ơn, tri ân thế hệ cha anh; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tham gia gắn kết với các Đồn Biên phòng, nhân dân vùng biên giới nhằm góp phần vào phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc khu vực biên giới, nhất là các tỉnh có đường giáp biên.

Thay mặt cho chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắc Ơ Nguyễn Thanh Hải đã bày tỏ cảm ơn tấm lòng của các cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Tập đoàn Cao su Việt Nam đã dành những tình cảm và tặng những món quà cho nhân dân và các em học sinh trên địa bàn xã Đắc Ơ.

Trao biển tượng trưng số tiền xây dựng sân bóng chuyền cho Đồn Biên phòng Đắc Ơ - Ảnh: PC

Trao biển tượng trưng số tiền xây dựng sân bóng chuyền cho Đồn Biên phòng Đắc Ơ - Ảnh: PC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắc Ơ Nguyễn Thanh Hải cho biết, xã Đắc Ơ là xã biên giới khó khăn của huyện Bù Gia Mập. Xã có 14 dân tộc anh em sinh sống trên vùng diện tích tự nhiên 24.000 ha, dân số khoảng 3.800 hộ với hơn 17000 nhân khẩu. Kinh tế là nông nghiệp chủ yếu, nhưng trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay giúp đỡ của các đơn vị, xã Đắc Ơ đã tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; góp phần bảo đảm được an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Những năm gần đây, mặc dù được nhà nước đầu tư phát triển nhưng do đặc thù xã nông nghiệp biên giới, cách xa trung tâm vì thế thu nhập bình quân theo đầu người của xã còn thấp với mức bình quân 27 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 26% dân số, đặc biệt hiện nay, vẫn còn 86 số khó khăn về nhà ở...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắc Ơ khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đắc Ơ nỗ lực quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, kết nối chặt chẽ với các lực lượng chức năng góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc mong muốn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắc Ơ mong muốn trong thời gian tới, bà con nhân dân và các em học sinh xã Đắc Ơ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, các đơn vị...

Tại chương trình, đại diện các đơn vị Đoàn đã trao tặng những món quà và những chiếc xe đạp cho các gia đình chính, gia đình khó khăn, các em học sinh trên địa bàn xã Đắc Ơ; tổ chức thăm, giao lưu, tặng quà với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Ơ./.

PC

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/am-ap-nghia-tinh-thang-ba-bien-gioi-517892.html