Ấm áp ngày hội thi gói bánh chưng tại May 10

Đây là một hoat động truyền thống của May 10 mang đậm nét văn hóa mỗi dịp đón Tết Nguyên đán của người Việt.

Ông Lê Nho Thướng, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam tham dự Ngày hội thi gói bánh tại May 10

Ông Lê Nho Thướng, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam tham dự Ngày hội thi gói bánh tại May 10

Đây là năm thứ 5 Tổng Công ty May 10 tổ chức học và thi gói bánh chưng cho công nhân lao động, ngày hội gói bánh chưng năm nay diễn ra cả ngày chủ nhật 27/1/2019 với các nội dung hoạt động gồm: Học và thi gói bánh chưng; Làm bánh dày, phiên chợ hiệu quả; Học bày mâm ngũ quả, chơi các trò chơi dân gian; Hội chợ hiệu qua; Giao lưu văn nghệ và vớt bánh.

Khác với mọi năm, Hội thi gói bánh lần này có sự tham gia của các cháu là con CBCVN

Phát biểu tại Ngày hội, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết: Tham gia ngày hội gói bánh chưng năm nay có 28 đội với 84 thí sinh đến từ 22 đơn vị, ban giám đốc và 2 đội khách mời là cán bộ Công đoàn Dệt May Việt Nam, Liên đoàn Lao động quận Long Biên và cựu cán bộ Công đoàn May 10, đặc biệt có sự tham gia của 24 cháu là con cán bộ CNV.

Tham dự ngày hội ý nghĩa này, ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam cho biết: Đây là một hoat động truyền thống của May 10 mang đậm nét văn hóa truyền thống mỗi dịp đón Tết Nguyên đán của người Việt. Ngày hội đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho CBCNV- LĐ trong Công ty cũng như giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Ông Thân Đức Việt, Phó Tổng giám đốc May 10 tham gia làm bánh dày

Nét khác biệt trong Lễ hội thi gói bánh năm nay là lần đầu tiên May 10 tổ chức thi làm bánh dày dưới sự hướng dẫn của các giảng viên đến từ miền đất tổ Vua Hùng (tỉnh Phú Thọ). Bên cạnh đó, May 10 còn tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi vào buổi tối bên bếp lửa hồng. Mỗi đội sẽ chọn 1 chiếc bánh chưng đẹp nhất và 5 chiếc bánh dày để trưng bày và chấm điểm, đánh giá kết quả vào sáng thứ 2 ngày 28/1/2019.

Hội thi mang đậm nét văn hóa gắn tình đoàn kết tại ngôi nhà chung May 10

Hội thi đã thực sự gắn kết tình cảm người lao động trong ngôi nhà chung May 10, qua đó tạo động lực để mỗi người phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng chung tay xây dựng May 10 phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Thu Hoài

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/am-ap-ngay-hoi-thi-goi-banh-chung-tai-may-10-59786.htm