Ấm áp đêm nhạc 'Xuân yêu thương-Chào năm mới 2021' tại Đà Nẵng

'Xuân yêu thương-Chào năm mới 2021' là chương trình tổng hòa của nhiều loại hình nghệ thuật, từ dân gian truyền thống đến hiện đại như hô hát bài chòi, dân ca, hài kịch cổ trang...

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tối 27/12, tại Công viên 29 tháng 3 thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân yêu thương-Chào năm mới 2021.”

Bà Dương Lê Phương, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng) cho biết: Chương trình “Xuân yêu thương-Chào năm mới 2021” nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới và qua đó quảng bá sâu rộng hơn các loại hình nghệ thuật, mở ra một không gian thưởng thức văn hóa nghệ thuật chất lượng cao để phục vụ cho cộng đồng đồng thời cũng nhằm khôi phục lại các hoạt động văn hóa trên địa bàn để tích cực tham gia vào chương trình kích cầu du lịch của thành phố sau khi khống chế thành công dịch COVID-19.

“Xuân yêu thương-Chào năm mới 2021” là chương trình tổng hòa của nhiều loại hình nghệ thuật, từ dân gian truyền thống đến hiện đại như hô hát bài chòi, dân ca, hài kịch cổ trang cho đến các tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại do các nghệ sỹ thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.

Các tiết mục biểu diễn ca ngợi tình yêu con người, quê hương, đất nước, các giai điệu chào đón Năm mới... Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của ca sỹ Đan Trường, Trung Quang, ca sỹ trẻ Wezza (King of Rap)...

Tại chương trình, các ca sỹ, nghệ sỹ đã gửi tới khán giản những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp chuẩn bị bước sang Năm mới 2021 qua các tiết mục nghệ thuật sôi nổi, hài hước và sâu lắng. Đông đảo khán giả đã cùng hòa ca vào các tiết mục nghệ thuật do các ca sỹ biểu diễn.

Đang cùng con hào hứng hát theo các giai điệu trong một bài hát của chương trình, chị Anh Thư người dân ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng) chia sẻ, chương trình rất hay và đặc biệt vì có cả các tiết mục truyền thống và hiện đại; các cháu được xem các nghệ sỹ trực tiếp biểu diễn hát bài Chòi, hát dân ca, hài kịch được giao lưu, chụp ảnh với các nghệ sỹ đã làm cho các cháu thích thú, hiểu hơn về các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn quận Thanh Khê nhằm động viên khuyến khích các em vươn lên học tập thật tốt và trở thành người có ích cho xã hội./.

Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/am-ap-dem-nhac-xuan-yeu-thuongchao-nam-moi-2021-tai-da-nang/686591.vnp