Ám ảnh vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người chết

Rạng sáng ngày 30/7, xe chở chú rể đối đầu với container khiến ít nhất 10 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu...

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 rạng sáng 30/7 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 rạng sáng 30/7 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Vào thời điểm này, ô tô biển số 75B-000.52 xuất phát từ Quảng Trị chạy vào Bình Định, khi đến thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thì va chạm với xe container mang biển số 51D-411.21, kéo theo rơ-mooc, chạy chiều ngược lại.

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến đầu chiếc xe rước dâu biến dạng hoàn toàn.

Vụ tai nạn làm 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 4 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Toàn bộ người tử vong và bị thương đều đi cùng trên chiếc xe 75B-000.52. Đây là xe chở gia đình chú rể ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào Bình Định rước dâu.

Những vật dụng trên xe đón dâu mang theo.

Trong số các nạn nhân có cả trẻ nhỏ.

Sau khi tiếp cận hiện trường, những xe chức năng làm nhiệm vụ đưa thi thể những nạn nhân xấu số về quê nhà.

Đoàn xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về đến quê nhà.

Người nhà và lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Nhà của chú rể cùng những nhà của người thân gặp nạn nằm cách nhau không xa.

Bà con hàng xóm không khỏi ngậm ngùi khi rạp đám cưới lại trở thành rạp đám tang, lo hậu sự cho cùng lúc hàng chục người.

Lực lượng chức năng cho biết, rất có thể nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm là do lái xe khách có dấu hiệu buồn ngủ.

Danh sách những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Quảng Nam.

Người thân những nạn nhân vô cùng đau buồn khi cùng trong 1 ngày, 13 người trong dòng họ gặp nạn. "Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình Long khó khăn, cha mất sớm nên khi hay tin cháu lấy vợ, mọi người trong gia đình đã rất phấn khởi muốn được trực tiếp đi hỏi vợ cho cháu. Ai ngờ, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cả làng đã phải đón nhận nỗi bất hạnh lớn thế này" - một người thân có mặt tại nhà anh Long nghẹn ngào.

Sau khi nghe tin dữ, cô dâu (Chị Y) cùng người thân vội vàng lên nhà chú rể chịu tang. Gục ngã trong vòng tay người thân, chị Y. vừa khóc vừa nói: "Chỉ vài tiếng nữa thôi là chúng ta kết duyên rồi, hôm qua anh cũng hứa với em rất nhiều thứ rồi, vậy mà…". Nghe chị Y. khóc nghẹn, nhiều người không cầm được nước mắt. (Ảnh: Người lao động)

Trước vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã lệnh lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chủ phương tiện xe khách là ông Phạm Bá Chẩn, trú tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xe này được sản xuất năm 2004, đăng kiểm ngày 2/4/2018, hạn đăng kiểm đến 1/10/2018 tại Trạm đăng kiểm 7401S ở tỉnh Quảng Trị. Xe này không đăng ký kinh doanh dịch vụ. Chiếc xe đã được ông Phạm Bá Chẩn bán cho anh Lê Ngọc Cường (tài xế đã tử vong) ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền vào ngày 21/7/2016, nhưng giấy tờ xe chưa được sang tên đổi chủ.

Nhóm PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/am-anh-vu-xe-ruoc-dau-gap-nan-o-quang-nam-khien-13-nguoi-chet-793956.vov