Ám ảnh vụ xe bồn tông xe khách, 13 người chết

Xe bồn đổ dốc thì mất thắng, đâm thẳng vào xe khách 16 chỗ và kéo cả 2 xe rơi xuống suối khiến 13 người chết, 3 người bị thương nặng

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15-9, tại Km 57+561 trên Quốc lộ 4D qua thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa xe bồn chở xi-măng BKS 24C-063.76 và xe khách 16 chỗ BKS 25B-000.88.

Thảm khốc

Trước khi xảy ra tai nạn, xe bồn của Công ty Vận tải Hoành Sơn ở Lào Cai đang trên đường chở xi-măng cung cấp cho công trình trên địa bàn huyện Tam Đường và chạy sau xe khách chở 14 người di chuyển từ TP Lai Châu về huyện Than Uyên.

Khi tới Quốc lộ 4D, tài xế xe bồn phát hiện mất thắng, phía trước lại có xe khách nên đánh lái sang làn đường bên cạnh. Cơ quan chức năng ban đầu xác định có thể tài xế này định dùng dải phân cách giữa 2 làn đường làm vật cản để giảm tốc, tránh gây tai nạn nhưng khi tới đoạn cua gấp, xe bồn có tải trọng lớn lại chạy nhanh nên đã không làm chủ được tay lái, lao sang làn đường xe khách.

Hiện trường vụ tai nạn làm 16 người thương vong tại Lai Châu hôm 15-9 Ảnh: TTXVN

Hiện trường vụ tai nạn làm 16 người thương vong tại Lai Châu hôm 15-9 Ảnh: TTXVN

Cú tông mạnh khiến cả hai xe lao xuống một con suối bên dưới, độ cao cách điểm tông 10 m, suối ít nước nhưng nhiều đá hộc.

Lực lượng chức năng ban đầu xác định có 12 người chết và 3 người bị thương. Đến 13 giờ 30 phút, trong quá trình cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện thêm một phụ nữ đã tử vong dưới gầm xe.

Nhận được tin báo, bác sĩ Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường, cùng các nhân viên y tế sớm có mặt tại hiện trường. Một khung cảnh thảm khốc, tang thương hiện ra trước mắt! Cây cỏ bị đè nát. Dưới suối, chiếc xe bồn và xe khách bẹp dúm. Tiếng khóc còn rên khẽ trong xe. "Với nhân viên y tế chúng tôi, lúc này chỉ nghĩ đến một điều là phải cứu sống được nạn nhân. Có lẽ không còn nhiều người sống sót nên chỉ còn một vài tiếng rên. Chúng tôi đã huy động nhân lực tối đa để cứu chữa các nạn nhân" - bác sĩ Hương kể.

Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu cho biết thiết bị giám sát hành trình cho thấy có lúc xe bồn phóng với tốc độ 109 km/giờ, còn xe khách thì 51 km/giờ.

Khẩn trương khắc phục

Đến tối 15-9, bác sĩ Hoàng Thị Hào (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu) cho biết mẹ con bệnh nhân Trần Thu Hường (SN 1990, Công ty Môi trường Đô thị huyện Mường Tè) và Nguyễn Thu Hà (SN 2012, TP Lai Châu) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhân Hường bị gãy 2 xương chân, bị thương nặng; bệnh nhân Hà bị gãy xương chày phải, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngoài ra còn có anh Trần Bình (SN 1983, Ninh Bình) bị chấn thương sọ não, hôn mê, đang được điều trị tích cực.

Sau khi sự cố xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Đồng thời, yêu cầu tỉnh Lai Châu khẩn trương hỗ trợ mọi mặt để khắc phục hậu quả vụ tai nạn, giảm thiểu thiệt hại về người.

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Bộ Công an (nếu cần thiết) điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Thông tin về 13 nạn nhân

Lực lượng chức năng xác định danh tính của 13 nạn nhân thiệt mạng gồm: Lò A Liệu (SN 1985, Bát Xát, Lào Cai), Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, Sìn Hồ, Lai Châu, lái xe khách), Vũ Văn Thổ (SN 1948, Giao Thủy, Nam Định), Hoàng Thị Hiếng (SN 1994, Tân Uyên, Lai Châu), Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, Hà Nội), Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1981, TP Lai Châu), Lìn Thị Bức (Tân Uyên, Lai Châu), Nguyễn Đình Thích (SN 1944, TP Lai Châu), Lê Văn Đổng (SN 1972, Giao Thủy, Nam Định), Đèo Thị Nguyệt (SN 1949, TP Lai Châu), Lò Văn Vinh (SN 1999, Sìn Hồ, Lai Châu).

Còn 2 nạn nhân là Trần Mỹ Dính và Phạm Tùng Lâm hiện chưa xác định được năm sinh và quê quán.

HUY THANH - NGỌC DUNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/am-anh-vu-xe-bon-tong-xe-khach-13-nguoi-chet-20180915214602135.htm