Ám ảnh tai nạn giao thông trong các kỳ nghỉ lễ, Tết

Những ngày nghỉ lễ, tết là dịp để anh em bạn bè sum họp, tuy nhiên nhiều người, nhiều gia đình chưa kịp hưởng thụ trọn vẹn kỳ nghỉ lễ hay chưa kịp đoàn viên đã phải chịu cảnh mất mát người thân do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông đã trở thành nỗi ám ảnh của mỗi người trong các kỳ nghỉ lễ, tết.

Kỳ nghỉ không bình yên

Số liệu thống kê của Bộ Công an cho biết trong năm 2018, tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương; tuy nhiên thiệt hại vẫn rất lớn. Cụ thể, toàn quốc xảy ra hơn 18.700 vụ, làm hơn 8.200 người chết và khoảng 14.800 người bị thương. Trung bình mỗi ngày cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông và khiến 23 người tử vong. 80% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, còn lại là đường sắt và đường thủy. Trong đó nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào các dịp nghỉ lễ, Tết.

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong các kỳ nghỉ.

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong các kỳ nghỉ.

Cụ thể, riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã xảy ra 296 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 218 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 78 vụ va chạm giao thông, làm 195 người chết và 199 người bị thương. Bình quân 1 ngày trong kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm 28 người chết và 28 người bị thương.

Tiếp đến, trong 4 ngày nghỉ lễ (28/4-1/5) năm 2018, cả nước cũng đã xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người, bị thương 79 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 112 vụ, làm chết 78 người, bị thương 79 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, đường thủy nội địa và hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông. Riêng trong ngày 1/5/2018, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 33 người. Còn 3 ngày nghỉ lễ dịp 2/9/2018, toàn quốc đã xảy ra 83 vụ, làm chết 46 người, bị thương 53 người.

Là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối, hàng năm bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tiếp nhận nhiều trường hợp bênh nhân ngoại khoa, chủ yếu do tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, trung bình mỗi năm từ 29.000-30.000 trường hợp. Tính đến tháng 11/2018, tổng số tai nạn thương tích tại bệnh viên khoảng trên 28.000 trường hợp, trong đó gần 14.000 trường hợp tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ 50%.

Ông Trần Bình Giang - Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện thường rơi vào cảnh “vỡ trận” khi số bệnh nhân cấp cứu tăng đột biến vào mỗi đợt nghỉ lễ, trong đó, số vụ tai nạn giao thông do lạm dụng rượu, bia chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Hệ lụy sau cơn say…

Ngày 2/1, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra khi chiếc xe Container ở Long An tông thẳng vào nhiều xe máy đang đứng chờ đèn đỏ. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người bị thương, hư hỏng 21 xe máy.

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông trong các kỳ nghỉ lễ, tết.

Sau khi trình diện, tài xế container là Phạm Thành Hiếu (32 tuổi) đã được cơ quan CSĐT Long An đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An để tiến hành xét nghiệm máu. Qua hai lần kiểm tra, mỗi lần cách nhau khoảng 3 giờ, kết quả cho thấy Hiếu dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác. Về nồng độ cồn, lần xét nghiệm đầu tiên Hiếu có nồng độ cồn cao, lần xét nghiệm thứ hai thì lượng cồn đã giảm. Tại cơ quan công an, Hiếu cho biết, trưa 2/1, anh ta có dự tiệc ở nhà người quen cùng ấp và có uống rượu bia. Sau đó, Hiếu rời tiệc xuống TP.Tân An để chở gạo về TP HCM cho công ty và xảy ra tai nạn.

Trước đó, vào tối ngày 21/10, một ôtô hiệu BMW do nữ tài xế tên Nguyễn Thị Nga (36 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12, Tp. HCM) điều khiển, chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn. Khi đến ngã tư Hàng Xanh, xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy và một taxi đang lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm vào một chiếc taxi khác. Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại Công an phường 21, quận Bình Thạnh, bà Nga khai nhận có dùng nhiều bia, rượu tại một nhà hàng ở quận 1. Trên đường lái xe về nhà, bà ngủ gục, không làm chủ tốc độ và gây nên tai nạn. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vu tai nạn khác xảy ra mà nguyên nhân chính là do bia, rượu.

Ông Thân Văn Thanh (nguyên Vụ trưởng Vụ Vận tải - Bộ GTVT) cho rằng: “Tình hình an toàn giao thông những ngày nghỉ lễ, Tết phức tạp hơn ngày thường đã thành quy luật xã hội bởi vào những ngày này mật độ người tham gia giao thông cao và phức tạp hơn ngày thường. Đồng thời, những hiện tượng như xe khách chở quá số người quy định, xe máy kẹp ba kẹp bốn không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia rồi sử dụng phương tiện giao thông, phóng nhanh vượt ẩu… vẫn đang tiếp diễn. Do vậy, số vụ tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự vào những ngày này sẽ cao hơn ngày thường”.

Về phương hướng giải quyết tình trạng an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, Tết, ông Thanh cho rằng đây cũng là một vấn đề lâu dài. Trước tiên, phải tuyên truyền đến người dân bằng mọi hình thức thật cụ thể những quy định của pháp luật nhằm đảm bảo trật tự giao thông. Tiếp đó là việc xử lý những trường hợp vi phạm phải thật nghiêm minh. Thứ ba là những người thực thi công vụ phải nghiêm túc, xử lý đúng người, đúng tội và bình đẳng trước pháp luật chứ không thể có chuyện “cho 10 phút gọi điện cho người thân”. Cuối cùng, ông Thanh nêu rõ quan điểm yếu tố con người là trên hết, người tham gia giao thông trước hết là phải biết tự bảo vệ mình, sau đó mới đến bảo vệ cho sự an toàn của xã hội…

PHƯƠNG ANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/am-anh-tai-nan-giao-thong-trong-cac-ky-nghi-le-tet-d89229.html