Ám ảnh loài quỷ Babylon chuyên gieo rắc bệnh tật

Người Babylon cổ đại vô cùng sợ hãi loài quỷ Sulak ẩn náu trong nhà vệ sinh, khiến nạn nhân mắc bệnh động kinh hoặc đột quỵ.

Trong xã hội Babylon cổ đại, ma quỷ và phép thuật là những nhân tố quan trọng trong y tế, điều trị bệnh nhưng cũng có khả năng gây ra bệnh tật kinh hoàng. Một trong những nơi bùng phát bệnh tật xuất phát từ nhà vệ sinh.

Trong xã hội Babylon cổ đại, ma quỷ và phép thuật là những nhân tố quan trọng trong y tế, điều trị bệnh nhưng cũng có khả năng gây ra bệnh tật kinh hoàng. Một trong những nơi bùng phát bệnh tật xuất phát từ nhà vệ sinh.

Văn bản y khoa của người Babylon đó là Diagnostic Handbook do học giả Esagil-kin-apli ở Borsippa viết có nhắc đến một loài ma quỷ đặc biệt có tên Sulak.

Quái vật này ẩn náu ở nơi mà nạn nhân chỉ có một mình đó là nhà vệ sinh. Ngoài ra, người Babylon tin rằng, khi một người nào đó đang đi vệ sinh, họ sẽ bị Sulak tấn công vì người này đang ở trong giai đoạn dễ bị tổn thương nhất. Con vật này có hình dáng khá giống sư tử nhưng có chân vô cùng kỳ dị.

Sulak còn được cho là quái vật khiến nạn nhân bị đột quỵ và động kinh nếu như người nào đó sử dụng nhà vệ sinh không tuân theo các tiêu chuẩn như nhã nhặn và yên lặng.

Dân số Do Thái ở Babylon cũng đã vô cùng sợ hãi khi quỷ Sulak ẩn náu trong nhà vệ sinh và gieo rắc bệnh tật.

Sinh vật đáng sợ này còn xuất hiện trong văn bản quan trọng của người theo đạo Do Thái có tên Talmud (còn được gọi là Shed Bet ha-Kise).

Theo đó, mọi người hãy yên lặng, không gây ra quá nhiều tiếng động thì sẽ không bị quỷ Sulak tấn công.

Ngoài ra, một điều quan trọng mà mọi người cần lưu ý đó là: sau khi rời khỏi nhà vệ sinh phải đi bộ một đoạn đường khoảng 800m thì mới được phép quan hệ tình dục. Nếu không, con quỷ này sẽ khiến những em bé được thụ thai vào thời điểm trên mắc bệnh động kinh.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/am-anh-loai-quy-babylon-chuyen-gieo-rac-benh-tat/20200131083614208