Ám ảnh kết cục đau thương những vụ để quên trẻ em trong xe

Không hiểu vì lí do gì mà những ông bố, bà mẹ những người lớn có trách nhiệm với con trẻ lại có thể lơ là để rồi hối hận trong muộn màng như thế này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vụ việc bé trai lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trong xe ô tô tại Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, Hà Nội mới đây đang gây chấn động dư luận và gióng lên hồi chuông cảnh báo vì về sự bất cẩn của người lớn khi để trẻ em ở lâu trong xe ô tô, nhất là ở điều kiện thời tiết nắng gắt.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp kể trên, báo chí đã ghi nhận từng có rất nhiều vụ việc thương tâm tương tự trên thế giới, gây ra hậu quả đáng tiếc khiến cho các bậc phụ huynh phải hối hận suốt đời vì những gì mà con mình phải chịu đựng.

Bé trai 4 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trong xe đưa đón học sinh suốt 9 tiếng giữa trời nắng

Tại Trung Quốc, vào ngày 18/5/2017, một bé trai họ Trương, học sinh trường Mẫu giáo Bầu Trời Xanh, huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cũng đã chết tức tưởi trong xe đưa đón học sinh sau khi bị bỏ quên trên xe suốt 9 giờ đồng hồ.

Theo đó, vào sáng hôm xảy ra sự việc, bé Tiểu Trương vẫn lên xe đi học như bình thường thế nhưng gần đến giờ tan học thì mới có người phát hiện ra bé đã chết ngạt trong xe ô tô kín mít giữa trời nắng.

Theo lời của lái xe thì sau khi đếm xong sỹ số, cô giáo xác nhận không sót học sinh nào cả, anh này cũng yên tâm đóng cửa xe đi về.

Đến chiều quay lại để lấy xe đón các cháu thì mới phát hiện ra trong xe có một cậu bé nằm bất động, toàn thân tím tái. Dù đã cố gắng đưa bé đi cấp cứu nhưng vẫn không thể làm gì khác được. Bé Tiểu Trương đã qua đời vào hôm đó.

Bố mẹ bỏ quên con trên ô tô suốt cả ngày nắng nóng

Vào ngày 23/5/2018, tại vùng Nashville, bang Tennessee, Mỹ đã xảy ra một vụ việc rất đau lòng, bé gái 1 tuổi đã qua đời sau khi bị bố bỏ quên trong xe hơi suốt cả ngày trời giữa trời nắng 32 độ C.

Theo Dailymail, bé gái này được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng ngườ Mỹ, tuy nhiên vào sáng ngày 23/5, sau khi đưa các anh chị em khác của bé tới nhà trẻ, bố nuôi cô bé trở về nhà nhưng đã chẳng may để quên con gái lại trên xe cả một ngày ngay bên ngoài nhà mà không hề hay biết.

Mãi cho đến buổi tối, mẹ nuôi bé gái tình cờ mở cửa xe để lấy đồ thì phát hiện ra con gái nhỏ đã lịm đi trên xe vì nắng nóng. Mặc dù cô bé được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện nhi đồng Monroe Carrell Jr. trong thành phố nhưng vẫn không thể qua khỏi.

Mẹ để con một mình trên ô tô, quay lại thì xe đã lao xuống sông từ bao giờ

Vào ngày 20/3/2018, cô bé Kiara Moore chết đuối trên sông Teifi, Cardigan, xứ Wales, sau khi mẹ cô bé Kim Rowlands, 25 tuổi, bỏ em trong chiếc ô tô mới mua. Kim chỉ định vào văn phòng kinh doanh gia đình khoảng vài phút rồi sẽ trở ra ngay lập tức.

Người mẹ trở lại ngay sau đó và bàng hoàng nhận ra chiếc xe đã biến mất. Thoạt đầu Kim tưởng chiếc xe bị đánh cắp và đã lên Facebook loan tin báo mất xe kèm theo con gái. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và không lâu sau đó phát hiện ra chiếc xe đã trôi thẳng xuống nước do được đỗ ở một con dốc cạnh lạch.

Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và đưa được cô bé ra khỏi xe, tuy nhiên không may thay, cô bé đã qua đời. Vụ việc được kết luận hoàn toàn là tai nạn, và lỗi quả thực là của Kim Rowlands.

Kiara Moore đã được tìm thấy trong chiếc Mini bạc của chị Kim Rowland. Chiếc xe đã trôi dạt vào sông Teifi ở Cardigan, xứ Wales chỉ vài phút sau khi cô rời khỏi xe.

Bé gái Croatia 4 tuổi bị bố bỏ quên trên xe giữa trời nóng 40 độ C

Tại Croatia vào tháng 7/2019, một bé gái 4 tuổi cũng đã phải chịu số phận tương tự như những đứa trẻ nói trên khi bị bố đẻ để quên trong xe dưới cái nắng lên tới 40 độ C.

Theo Daily Star, bố của bé gái, được cho là đã để con nằm ngủ trong xe khi anh làm việc trong tiệm tóc của mình. Bạn đầu anh chỉ định làm việc khoảng 15 phút thôi nhưng cuối cùng đã kéo dài tới 2 tiếng và anh đã quên luôn đứa con.

Những công nhân làm việc gần đó đã phát hiện ra bé gái, xe cứu thương ngay lập tức đưa bé đi cấp cứu trong tình trạng co giật nhưng đã quá muộn. Bé gái 4 tuổi qua đời vào ngày 9/7/2019.

Bố cho 2 con sinh đôi đi làm cùng nhưng lại 'quên' con trên xe suốt 8 tiếng

Và gần đây nhất vào ngày 26/7/2019, 2 bé sinh đôi 1 tuổi là Mariza (gái) and Phoenix (trai) được ông bố Juan Rodriguez (39 tuổi) - một nhân viên hoạt động xã hội - đưa đi làm cùng để tiện chăm sóc. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, anh này cũng bỏ quên luôn con mình trên xe để đi làm tại bệnh viện cách đó 2 tòa nhà trong cả ngày dài.

Tám tiếng sau anh quay lại thì rụng rời chân tay khi thấy 2 con vẫn ngồi ở hàng ghế sau. Nhiệt độ ngoài trời ngày hôm đó là 30 độ C cho nên nhiệt độ trong xe đóng kín cửa có thể cao hơn rất nhiều. Các nhân viên y tế sau đó đã kết luận 2 bé tử vong do sốc nhiệt.

Chăm sóc, yêu thương và nuôi lớn con từng ngày vốn là trách nhiệm thiêng liêng của không chỉ các bố mẹ mà còn của những người lớn nữa. Tuy nhiên đây không hề là công việc đơn giản mà yêu cầu cần nhiều tình yêu thương và sự cẩn thận, tỉ mỉ, chỉ cần sơ sảy một chút cũng có thể ảnh hưởng đến mạng sống của một đứa trẻ.

Theo Helino

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/am-anh-ket-cuc-dau-thuong-nhung-vu-de-quen-tre-em-trong-xe-4024696-l.html