Ám ảnh hiện trường ô tô đâm nhau trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Trong tổng số 12 người bị thương trong vụ tai nạn ô tô đâm nhau trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì có 2 nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Nguyên nhân vụ TNGT vẫn đang được làm rõ...

Như Kiến Thức đã đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng ô tô đâm nhau trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai xảy ra vào khoảng 16h50 chiều ngày hôm qua (13/2) tại Km200+200 giữ xe khách Ford Transit 16 Trung Kiên (BKS 21B-007.53) do Trần Huy Sĩ (SN 1983) điều khiển với phương tiện ô tô 7 chỗ (BKS 30A-414.64) do tài xế Nguyễn Tiến Duy (SN 1991) điều khiển.

Tại hiện trường vụ tai nạn hai ô tô đâm nhau, cả hai chiếc xe đều bị hư hỏng nặng và gây ùn tắc giao thông.

Phần đầu của hai xe ô tô đâm vào nhau bị bẹp dúm.

Nhiều vật dụng, đồ đạc trên cả hai xe bị văng tung tóe ra ngoài.

Vụ tai nạn giao thông đã làm 12 người bị thương.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Sáng ngày 14/2, trao đổi với PV Kiến Thức ông Phạm An Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, 12 nạn nhân đều được đưa vào Bệnh viện vào tối qua; trong đó có 3 nạn nhân nguy kịch, tuy nhiên sau khi nỗ lực cấp cứu thì 2 nạn nhân đã tử vong đêm qua. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Theo ông Hùng, đến khoảng 2h30 rạng sáng nay (14/2), bệnh viện đã chuyển 3 nạn nhân người Hà Nội xuống Hà Nội tiếp tục điều trị theo nguyện vọng gia đình. Những người còn lại hiện đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, tình hình sức khỏe đều rất ổn định. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Được biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, ông Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh đã khẩn trương có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chỉ đạo công tác cứu hộ và cấp cứu nạn nhân, đồng thời động viên thân nhân người bị nạn. Nguyên xảy ra tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/am-anh-hien-truong-o-to-dam-nhau-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-1185439.html