Ám ảnh hàng trăm m3 đất đá từ dự án làm đường tràn thẳng vào nhà

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 đất, đá sạt lở từ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan trôi thẳng vào nhà hàng chục hộ dân huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

VIDEO: Người dân Đà Nẵng khổ sở vì đất từ dự án làm đường tràn vào nhà

Cứ mưa đến hàng trăm mét khối đất đá từ dự án làm đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan tràn vào nhà người dân 2 xã Hòa Liên và Hòa Bắc (Đà Nẵng).

Ngày 22/11, có mặt tại tuyến đường DT 601 dài khoảng 7 km nối 2 xã Hòa Liên và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Zing.vn chứng kiến hình ảnh hàng trăm m3 bùn, đá tràn vào nhà hàng chục hộ dân sống dọc tuyến đường.

Những ngày qua trên địa bàn huyện Hòa Vang có mưa lớn nên xuất hiện tình trạng đất, đá sạt lở từ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan, tràn vào nhà người dân.

Đất và đá từ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan bị sạt lở tràn xuống đường. Ảnh: Giáp Hồ.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân là do đơn vị thi công dự án đào núi làm mố cầu vượt nhưng không làm kè hay taluy chắn giữ nên mỗi khi có mưa là bùn, đất trôi xuống bên dưới, tràn vào nhà dân.

Anh Nguyễn Hữu Sáu, người dân tổ 4 (thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên), cho biết 15 năm qua gia đình chưa bao giờ phải đối mặt với việc mưa lớn là bùn non và đá tràn vào nhà.

“Từ khi công trình thi công, cứ mưa to là đất từ dự án sạt lở, tràn thằng vào nhà. Hôm trước đất tràn vào, cuốn nhiều vật dụng trong nhà, thậm chị hồ cá cũng bị san lấp” anh Sáu bức xúc nói.

Sau trận mưa lớn, đất đá tràn thẳng vào nhà người dân. Ảnh: Giáp Hồ.

Cùng hoàn cảnh, ông Hồ Bảy (thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc), cho biết cứ mùa nắng là gia đình phải đóng cửa vì bụi bay vào nhà, mùa mưa cả nhà không dám ngủ vì sợ không biết lúc nào đất tràn vào.

“Bùn tràn xuống đường, ra ruộng khiến người trồng hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Cứ mưa đến là bùn non tràn xuống đường gây khó khăn cho bà con chúng tôi đi lại, tội cho mấy cháu học sinh lấm đầy bùn đất khi đến trường”, ông Bảy ngao ngán.

Đất đá tràn thẳng vào trước sân nhà ông Hồ Bảy. Ảnh: Giáp Hồ.

Trao đổi với Zing.vn, ông Hồ Phú Sâm, Trưởng thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc), cho biết toàn thôn có 301 hộ, trong đó có 20 hộ sống dọc đường bị đất tràn vào nhà. Còn về việc ảnh hưởng đến hoa màu thì rất nhiều.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Phú Hành, Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, cho biết huyện đã nắm được thông tin và đang yêu cầu đơn vị thi công dự án khẩn trương huy động máy móc để khắc phục tình trạng sạt lở tại hai xã Hòa Liên và Hòa Bắc.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, qua địa bàn huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) dài 77 km, có điểm đầu là đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan ở Km 0 giao với tỉnh lộ 14B (Km 4+500) tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế và điểm cuối ở Km 79+800 (điểm đầu dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), thị tứ Túy Loan, thành phố Đà Nẵng.

Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 11.500 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ xây dựng thành 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 đầu tư 2 làn xe; giai đoạn 2 mở rộng nền đường 22 m, đường cao tốc 4 làn xe. Theo kế hoạch, cuối năm 2017, cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và nền đường, cống của giai đoạn 2 đưa dự án về đích vào cuối năm 2018.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/am-anh-hang-tram-m3-dat-da-tu-du-an-lam-duong-tran-thang-vao-nha-post798212.html