Ám ảnh giây phút bé trai bị đàn chó lai giằng cắn

Mặc dù nghe tiếng kêu cứu của cậu bé 7 tuổi khi bị gần chục con chó lai tấn công, nhưng những người dân xung quanh đều bất lực trước sự dữ tợn của đàn chó.

Hậu quả vụ việc khiến bé trai tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt đàn chó

Như CAO đã đưa tin, tối 3-4, tại sân vận động cũ Kim Động thuộc thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ việc đau lòng bé trai bị cả một đàn chó tấn công. Nạn nhân là cháu Nguyễn Đắc N. (SN 2012, trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã tử vong.

Thời điểm trên, người dân sống tại đây nghe tiếng khóc thét của cháu N. liền đến ứng cứu, chứng kiến cả đàn chó cả chục con đang giằng xé khiến N. nằm lịm đi trên đống cát, người dính đầy vết thương.

Sau khi xua đuổi được đàn chó, N. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội trong tình trạng đồng tử 2 bên giãn, không đo được huyết áp, đa vết thương và không qua khỏi.

Bãi đất trống nơi đàn chó tấn công cậu bé 7 tuổi.

Bãi đất trống nơi đàn chó tấn công cậu bé 7 tuổi.

Tại thị trấn Lương Bằng ngày 4-4, nỗi ám ảnh hiện lên từng ánh mắt, nét mặt người dân quanh sân vận động. Người dân địa phương cho biết, đàn chó “gây tội ác” là của gia đình bà Lê Thị An. Gia đình cháu N. thuê nhà của bà An đã gần 10 năm nay để làm đậu.

N. là con út trong gia đình, trên còn 2 chị gái. Hôm nay, gia đình đã đưa N. về quê để lo hậu sự cho cậu bé.

Nói về đàn chó lai cả chục con của gia đình bà An, những người dân quê dù thường xuyên tiếp xúc với loại vật nuôi này không bất ngờ khi sự việc xảy ra. Theo họ, chó nhà bà An là loại chó lai ham ăn và thường được ăn thịt sống nên nhiều lần từng tấn công người đi đường. Người dân đã nhiều lần cảnh báo, nhưng không ngờ sự việc đau lòng vẫn xảy ra.

Một phụ nữ sống gần hiện trường cho biết, tối hôm qua, N. chạy ra sân chơi bóng cùng đám bạn, đến lúc về, cháu là người về cuối cùng. Khi đi đến bãi cát cuối sân bóng, đàn chó hung dữ bất ngờ lao đến cắn bé.

Đàn chó lai của gia đình bà An gây ra cái chết cho cháu bé

Người này bức xúc: “Đàn chó của nhà này không bao giờ xích lại, chuyên thả rông, từng cắn chết chó nhà hàng xóm, cắn cả bò của mấy gia đình. Mới đây, chó nhà này cắn cháu bé khác ở gần nhà, phải đưa đi trạm y tế tiêm phòng. Sự việc này chúng tôi rất bức xúc. Hôm qua vụ việc xảy ra rất đông người có mặt theo dõi, công an với ủy ban về làm việc. Sau khi bị chó cắn, cháu trai chỉ kịp nói tên bố mẹ rồi ngất lịm”.

Còn chị Hoàn khi nhắc đến giây phút cháu N. bị chó tấn công vẫn chưa hết rùng mình.

Nữ chủ tiệm hớt tóc nói rằng, đàn chó rất hung dữ, chị tiến lại gần gào thét rồi cầm que củi, gạch ném nhưng chúng vẫn không buông tha cho bé. Khi đó, cả đàn chó như những con chó điên, chúng gầm gừ cắn thằng bé. Quá sợ hãi, chị chạy vội về nhà gọi thêm hai người thanh niên cầm gậy ra đuổi đàn chó, giải cứu cháu bé.

Vụ việc ám ảnh những người dân quê.

“Lúc nhìn thấy, tôi không dám chạy vào cứu vì tay không có gì, đàn chó lại rất hung hăng, nếu lúc đó tôi lao vào cứu chắc cũng bị chó cắn chết. Tôi về gọi người ra cùng lúc lao vào cầm gậy, hò hét khiến đàn chó sợ mới bỏ chạy. Lúc này tôi thấy cháu bị cắn gần như toàn thân, máu chảy rất nhiều. Có lẽ do đau quá, cháu khóc rất lớn.

Mấy phút sau, mẹ cháu bé chạy ra đưa cháu đi viện nhưng cháu không qua khỏi, thương quá. Mong các gia đình có con nhỏ luôn quan tâm để ý tới con trẻ. Đồng thời, nhà nuôi chó cũng phải có trách nhiệm, ý thức trong việc nuôi nhốt để tránh sự việc đau lòng xảy ra", chị Hoàn nói.

Chiều 4-4, rất đông người dân vây quanh ngôi nhà bà Lê Thị An, ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Công an huyện Kim Động, lãnh đạo UBND huyện Kim Động kết hợp cùng các ban ngành huyện đã có mặt tại nhà bà An.

Trước mắt cơ quan công an sẽ tiến hành bắt đàn chó dữ để người dân nơi đây yên tâm sau khi vụ việc xảy ra.

Ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tiến hành bắt đàn chó.

GS.TS Trần Thiết Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, hiện có nhiều trường hợp trẻ em bị chó cắn, đặc biệt ở các vùng nông thôn thì việc quản lý vật nuôi, sự quan tâm con trẻ của các gia đình vẫn còn hạn chế nên dẫn tới không ít vụ việc đau lòng xảy ra từ việc trẻ em bị chó cắn.

Từ vấn đề này, GS.TS Trần Thiết Sơn cảnh báo những hộ nuôi chó và các bậc phụ huynh cần có biện pháp cụ thể đối với việc tiếp xúc với vật nuôi là con chó. Trong đó, các hộ nuôi chó phải có trách nhiệm, ý thức trong việc quản lý chó trong gia đinh như việc xích, nhốt và phải rọ mõm khi chó đi ra ngoài.

Bên cạnh đó, cần phải giáo dục cho trẻ em khi tiếp xúc với chó, đặc biệt không được chơi với chó không phải của nhà mình. Khi gặp chó thì cần phải tránh xa, nếu bị tấn công thì phải kêu cứu, dùng gạch đá, gậy… để buộc chó ngừng tấn công.

GS.TS Trần Thiết Sơn nhấn mạnh việc nuôi nhốt, có biện pháp mỗi khi thả rông chó là điều quan trọng nhất, đòi hỏi người nuôi phải ý thức và nâng cao trách nhiệm với chính người thân trong gia đình và cộng đồng để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra như vụ ở Hưng Yên.

Đoàn Tuấn - Xuân Quỳnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/am-anh-giay-phut-be-trai-7-tuoi-bi-hang-chuc-con-cho-lai-giang-can_72085.html