Ám ảnh đại dịch cúm khiến hơn 50 triệu người tử vong

100 năm trước, đại dịch cúm nguy hiểm đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới khiến hơn 50 triệu người thiệt mạng. Tốc độ lây lan nhanh của đại dịch cúm Tây Ban Nha khiến các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Đại dịch cúm năm 1918 là một trong những đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử với số lượng người tử vong lên đến hơn 50 triệu người. Trong ảnh là cảnh sát ở Seattle, Washington, Mỹ đeo khẩu trang để đề phòng lây nhiễm bệnh trong thời gian đại dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành năm 1918.

Thậm chí, có tài liệu cho rằng, số người chết vì dịch bệnh này có thể lên đến 100 triệu người. Do số người chết quá lớn nên một số nghĩa trang không còn đủ chỗ mai táng bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ đeo mặt nạ để phòng cúm ở Seattle năm 1918.

Đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ trên đảo Mare, California căng mình làm việc trong bối cảnh đại dịch cúm Tây Ban Nha lây lan với tốc độ nhanh chưa từng có ngày 10/12/1918.

Một bệnh viện ở Fort Riley, Kansas, Mỹ chật kín bệnh nhân nhập viện điều trị vì đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Khi đi ra đường, mọi người dân Mỹ đều đeo khẩu trang kín mít.

Ngay cả ngồi trong phòng, nhân viên đánh máy cũng đeo khẩu trang vì được khuyến cáo giúp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh.

Một địa điểm cắt tóc ngoài trời tại Đại học California, Berkeley. Nhiều sự kiện được khuyến khích tổ chức ngoài trời vì cho rằng nó sẽ cản trở sự lây lan của đại dịch cúm.

Theo đó, một lớp học môn vật lý của Đại học Montana ở Missoula được tổ chức ngoài trời.

Trong bối cảnh đại dịch cúm cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người, một số trường học quyết định đóng cửa. Do vậy, học sinh ở nhà để tránh nhiễm bệnh.

Mời quý độc giả xem video: Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân (nguồn: VTC)

Tâm Anh (theo The Atlantic)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/am-anh-dai-dich-cum-khien-hon-50-trieu-nguoi-tu-vong-786802.html