Ám ảnh công viên khủng long bị bỏ hoang ở Mỹ

Từng là công viên theo chủ đề lớn nhất thế giới, công viên khủng long ở Beaver, Arkansas sau thời gian bị bỏ hoang trở nên hoang tàn, ám ảnh.

Dinosaur World ở Beaver, Arkansas từng là công viên tiền sử lớn nhất trên thế giới, nhưng đã đóng cửa vào năm 2005 cho tới tận ngày nay.

Dinosaur World ở Beaver, Arkansas từng là công viên tiền sử lớn nhất trên thế giới, nhưng đã đóng cửa vào năm 2005 cho tới tận ngày nay.

Ông Dax Ward, đến từ Arkansas nhưng hiện sinh sống tại Thái Lan, đã một mình ghi lại những bức ảnh chân thực trong công viên. Bức tượng một con khủng long bạo chúa T-Rex khổng lồ đang ngậm con mồi.

Là một nhà thám hiểm, ông Dax Ward đã lẻn vào khu đất hoang để chụp những bức ảnh này.

Mở cửa từ những năm 1960, trong công viên này có bản sao của hàng trăm sinh vật tiền sử.

Giờ đây, ở công viên chỉ có những sinh vật như chim chóc, bướm, và hươu nai... sống bên cạnh các mô hình khổng lồ.

Khi màn đêm buông xuống, ở công viên khủng long bỏ hoang cũng xuất hiện Sói Bắc Mỹ.

Sau một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng năm 2005, thế giới khủng long bị đóng cửa.

Đã có nguồn tin cho rằng vụ cháy do các thành phần phá hoại, và đã phá hủy tòa nhà trung tâm của công viên.

Một bản sao của loài khủng long cổ dài Diplodocus giữa những tán cây, xung quanh là những mô hình con trong đàn của nó.

Mô hình King Kong cao 12m bị ngã lật, gần đó là những mô hình về cuộc sống của người tiền sử.

Một bức tượng voi ma mút bỏ hoang, theo thời gian đã gần như bị phá hủy. Ông Ward kể lại: "Mô hình được phát hiện nằm sâu trong dãy núi Ozark, miền Tây Bắc Arkansas, gần một con sông xinh đẹp chảy qua".

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy có nhiều mô hình bị bỏ hoang nằm rải rác trong công viên. Ông Ward cũng cho rằng công viên khủng long này là địa điểm bỏ hoang đẹp nhất ông từng chụp.

Theo CTV Nguyễn Như/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/am-anh-cong-vien-khung-long-bi-bo-hoang-o-my/20210503033642035