Ám ảnh 4 giờ đưa chiếc xe khách bị lật ra khỏi vực đèo Hải Vân

Sau hơn 4 giờ đồng hồ, mọi công tác cứu hộ chiếc xe khách chở đoàn sinh viên đi tham quan thực tế bị lật trên đèo Hải Vân đã hoàn tất.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, do địa hình đèo hiểm trở, chiếc xe bị lật nằm cách mặt đường hơn 20m khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Chiếc xe khách gặp nạn được đưa ra khỏi vực đèo.

Đến khoảng 17h15 ngày 8/1, sau khi điều động hằng trăm chiến sĩ cùng phối hợp triển khai công tác cứu hộ, đưa những nạn nhân bị thương trong vụ chiếc xe khách bị lật trên đèo Hải Vân đi cấp cứu, lực lượng chức năng đã điều động đến hiện trường 2 chiếc xe cứu hộ giao thông, hoàn tất việc đưa chiếc xe khách ra khỏi vực đèo.

Trước xe vẫn còn tấm banner của chuyến đi thực tế.

Chiếc xe khách biến dạng, phủ đầy dây leo sau khi rơi xuống vực.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan đến vụ việc.

Như trước đó báo điện tử Người Đưa Tin đã đăng tải, vào khoảng 13h cùng ngày, chiếc xe khách mang BKS: 51B – 229.30 lưu thông trên đèo Hải Vân, theo hướng từ TP Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên – Huế thì bất ngờ va vào vách núi, mất lái, rơi trên đèo. Vụ tai nạn làm 1 người tử vong và 22 người khác bị thương. Được biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn trên đều là sinh viên cao đẳng Kiên Giang, đang trong quá trình đi thực tế tham quan các tỉnh miền Trung.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguyễn Huy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/am-anh-4-gio-dua-chiec-xe-khach-bi-lat-ra-khoi-vuc-deo-hai-van-a417823.html