Alves muốn gia hạn hợp đồng với Barcelona, nhắm suất đá chính World Cup 2022

Hợp đồng hiện tại của Dani Alves với Barcelona sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 nhưng anh hy vọng sẽ ở lại ít nhất là đến tháng 12 để có cơ hội thi đấu thường xuyên và giành suất dự World Cup 2022 cùng ĐT Brazil.

Dani Alves

Dani Alves

Alves đã gia nhập Barca vào tháng 11 năm ngoái, ký hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp đến hết mùa giải 2021/22. Tuy nhiên, mối lương duyên giữa lão tướng người Brazil và đội bóng xứ Catalan có thể sẽ tiếp tục kéo dài, khi Alves đặt quyết tâm giành suất thi đấu tại World Cup 2022 ở Qatar vào cuối năm nay và tin rằng việc ở lại Blaugrana có thể là cơ hội tốt nhất để anh góp mặt trong đội hình Selecao.

Theo Goal đưa tin, Alves đã trao đổi với BLĐ Barcelona và đề đạt nguyện vọng muốn gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ đến cuối năm 2022. Về phía Barca, những người đứng đầu đội bóng hài lòng với màn trình diễn của cựu binh kể từ khi anh trở lại câu lạc bộ và các bên liên quan tin rằng một thỏa thuận mới sẽ sớm được đưa lên bàn đàm phán.

Hợp đồng hiện tại của Alves bao gồm mức lương 100.000 euro và tiền thưởng 3 triệu euro nếu anh chơi 60% số trận. Tính đến lúc này Alves đã ra sân 16 trong số 22 trận mà anh đủ điều kiện. Những con số đó không bao gồm các trậnEuropa League vì không được đăng ký như một phầncủa đội bóng.

Hiện tại Alves đã ra sân 72,7% số trận trong khoảng thời gian đã qua và đủ điều kiện để nhận tiền thưởng. Được biết, mức lương mà lão tướng người Brazil sẽ được đề nghị cho mùa giải tới có thể tương tự như thỏa thuận hiện tại của anh. Sau World Cup, đôi bên sẽ ngồi lại bàn bạc xem muốn gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2022/23 hay để anh ra đi vào mùa đông.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/alves-muon-gia-han-hop-dong-voi-barcelona-nham-suat-da-chinh-world-cup-2022/20220517015306906