ALOV, GNW giúp trẻ em điểm trường Co Khuất (Lạng Sơn) ấm áp vượt mùa đông

Ngày 13/11, điểm trường Co Khuất, trường mầm non xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ khánh thành Dự án chuyển giao công nghệ hệ thống sưởi nền truyền thống Hàn Quốc.

Dự án do Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) và Tổ chức phi chính phủ Good News World (GNW) của Hàn Quốc tài trợ toàn bộ chi phí. Ngoài ra, tại lễ khánh thành dự án, ALOV và GNW còn tặng 36 chiếc áo ấm, 10 chăn, thảm cỏ cho các em học sinh tại điểm trường Co Khuất.

Dự án chuyển giao công nghệ hệ thống sưởi nền truyền thống Hàn Quốc được khởi công từ ngày 9/11 và kết thúc vào ngày 13/11. 10 nhân công làm việc liên tục từ sáng sớm cho tới đêm và mọi sự công đoạn đều do các chuyên gia Hàn Quốc trực tiếp giám sát.

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành.

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi khánh thành, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Thanh Lòa, cô Lưu Thị Hoa cho biết công trình hết sức ý nghĩa đối với cô trò trường mầm non xã Thanh Lòa nhân dịp kỉ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

“Trong giờ phút này đây, trong chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui mừng, hạnh phúc, hân hoan của các em học sinh, các bậc phụ huynh và tập thể thầy cô giáo trong nhà trường, khi từ đây các bé có thể yên tâm học tập, vui chơi. Thầy cô giáo tự tin hơn khi được công tác trong môi trường ấm cúng giữa thời tiết rét buốt của vùng biên. Đó cũng chính là nhờ sự quan tâm của các lãnh đạo đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu học sinh điểm trường Co Khuất có được điều kiện này”, hiệu trưởng Lưu Thị Hoa nói.

Hiệu trưởng Trường mầm non xã Thanh Lòa, cô Lưu Thị Hoa phát biểu tại lễ khai mạc.

Hiệu trưởng trường mầm non xã Thanh Lòa mong rằng dự án tiếp tục nhân rộng trên địa bàn các xã biên giới, khó khăn của huyện Cao Lộc giúp các em học sinh sưởi ấm trong mùa đông.

Ông Trương Trung Hiếu, PGĐ Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, dự án đã hoàn thành và đạt được tiến độ và có nét văn hóa truyền thống Hàn Quốc ở một xã biên giới của huyện Cao Lộc.

“Khi dự án kết thúc, Sở sẽ đảm bảo được việc triển khai khi dự án mở rộng”, ông cho biết.

NSND Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, nhìn thấy lãnh đạo tỉnh, huyện, cùng bộ đội, công an, các thầy cô giáo quan tâm tới dự án và đặc biệt là các trẻ mầm non biểu diễn văn nghệ bà rất xúc động và hạnh phúc.

NSND Thanh Hoa phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

“Mong rằng Lạng Sơn cố gắng phát triển thật nhanh dự án để các trẻ em vùng sâu vùng xa biên giới sưởi ấm những đôi bàn chân trong mùa đông lạnh giá sắp tới”, NSND Thanh Hoa chia sẻ.

NSND Thanh Hoa mong rằng sự hợp tác giữa Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và tỉnh Lạng Sơn ngày càng gắn kết hơn. “Hội sẽ có nhiều liên lạc hơn với người Việt Nam ở nước ngoài để kêu gọi sự tài trợ ở nhiều lĩnh vực khác nhau để giúp đỡ cho bà con quê hương”, Phó chủ tịch Hội nói.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khánh thành dự án:

Các em trường mầm non xã Thanh Lòa biểu diễn văn nghệ.

NSND Thanh Hoa tặng áo và chăn, thảm trải cho điểm trường Co Khuất, trường mầm non xã Thanh Lòa.

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm.

Cô giáo và học sinh điểm trường Co Khuất, trường mầm non xã Thanh Lòa chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu tham quan nền sưởi đã hoàn thành.

Hệ thống nền sưởi truyền thống Hàn Quốc có lịch sử trên 5.000 năm, sử dụng nguyên lý chuyển hơi nóng từ củi chạy theo hệ thống dẫn nhiệt được thiết kế bên dưới sàn nhà. Ngày nay, hệ thống nền sưởi này được áp dụng rộng rãi tại Hàn Quốc, quốc gia có thời tiết khắc nghiệt với mùa đông kéo dài, nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 0 độ.

Năm 2018 dự án từng chuyển giao công nghệ và xây dựng hệ thống nền sưởi truyền thống Hàn Quốc cho các nhà dân và trường mầm non, tiểu học ở 3 tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình.

Ở mỗi địa phương được lựa chọn, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng một nền sưởi mẫu. Chính quyền địa phương sẽ cử các cán bộ hoặc một số người dân đến học trực tiếp công nghệ này từ các chuyên gia Hàn Quốc. Việc triển khai cho từng hộ dân sẽ do chính quyền chỉ đạo và triển khai.

Phạm Lý

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/alov-gnw-giup-tre-em-diem-truong-co-khuat-lang-son-am-ap-vuot-mua-dong-123350.html