Almaz-Antey: X-37B Mỹ mang theo 6 đầu đạn hạt nhân

Sau những đồn đoán về nhiệm vụ của máy bay không gian X-37B Mỹ, Nga đã chỉ thẳng sự thật khủng khiếp về dòng máy bay đầy bí ẩn này.

Trong một sự kiện về quốc phòng tại Nga vừa qua, Tổng giám đốc tập đoàn Almaz-Antey, Yang Novikov cho biết: "Căn cứ vào những dữ liệu chúng tôi có được, mỗi chiếc máy bay không gian Mỹ mang theo 6 đầu đạn hạt nhân khi làm nhiệm vụ".

Máy bay không gian X-37B Mỹ.

Máy bay không gian X-37B Mỹ.

Theo ông, thiết bị như vậy đầu tiên được ra mắt vào năm 2010, đến thời điểm hiện tại có sáu trong số chúng - hai loại lớn và nhỏ. "Bây giờ, một chiếc đã bay lên quỹ đạo được một năm, hai chiếc - chiếc thứ 4 và 5 đa bay được hai năm. Mỹ công bố những máy bay chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học.

Nhưng chúng tôi có thể khẳng định, những máy bay X-37B đều mang theo đầu đạn hạt nhân để sẵn sàng thực hiện đòn tấn công vào đối thủ từ vũ trụ", ông Novikov nói và cho biết thêm rằng: "Đây rõ ràng là mối nguy hiểm mới từ không gian đối với Nga".

Mỹ chưa có phản ứng nào với tuyên bố của nhà lãnh đạo của Almaz-Antey - nhà sản xuất radar và hệ thống phòng thủ lớn nhất Nga. Nhưng theo Đại tá Sergei Khatylev, cựu chỉ huy lực lượng tên lửa phòng không thuộc Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt của Không quân Nga, những cuộc tấn công từ vũ trụ đã được Moscow tính đến từ lâu và có sẵn kịch bản để đối phó - đó là hệ thống S-500.

Tổ hợp S-500 có khả năng giải quyết một số nhiệm vụ, ví dụ như phát hiện và phá hủy các mục tiêu khí động học thông thường, máy bay và trực thăng, tên lửa hành trình - hay bất cứ thứ gì bay với tốc độ siêu âm.

Nhưng bên cạnh đó, S-500 có thể bắn hạ các mục tiêu đạn đạo và không chỉ trong giai đoạn bay xuống của chúng, mà còn ở tất cả các giai đoạn khác.

Và ở đây tốc độ đã là cấp vũ trụ, tức là vài km mỗi giây, ông Khatylev nói với tờ báo Moskovskiy Komsomolets trong cuộc phỏng vấn rằng "Với khả năng hạ gục mục tiêu ở tầm bắn tới 600 km và độ cao gần 200 km, S-500 có thể phòng thủ hiệu quả trước các mục tiêu trong không gian gần".

Nói cách khác, đây là một vũ khí phòng thủ không gian, ông Khatylev nhấn mạnh. Tổ hợp này có cách tiếp cận phân vùng, trong đó một thiết bị định vị hoạt động trên các mục tiêu bay ở độ cao tối đa, trong khi cái kia được sử dụng cho những mục tiêu bay gần mặt đất ở độ cao tới 30 km.

Như vậy, khả năng của S-500 Prometheus về cơ bản sẽ thay đổi hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga vốn quen thuộc từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, theo truyền thống tập trung quanh Moskva.

"Với sự ra đời của một tổ hợp như S-500, chúng ta có thể nói về khả năng phòng thủ chống tên lửa của toàn bộ lãnh thổ. Sau này, khi việc sản xuất các hệ thống vũ khí trên được tăng lên và chúng được cải thiện, chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra trên cơ sở các hệ thống phòng thủ hàng không vũ trụ của toàn Liên bang Nga", ông Khatylev nói.

Cục thiết kế chế tạo máy đặc biệt - một công ty con của Tập đoàn Almaz-Antey đã xác nhận rằng bệ phóng của S-500, thiết bị định vị đa chức năng, bộ phận chỉ huy phòng thủ tên lửa và phương tiện vận chuyển cho radar cảnh báo sớm đã được phát triển, các thử nghiệm đang được tiến hành.

Thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hiện radar của S-500 đã được đưa vào trang bị và đến năm 2022, toàn bộ thành phần của hệ thống phòng thủ này sẽ chính thức phục vụ trong lưới lửa phòng thủ Nga.

Theo Thùy Dung/Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/almaz-antey-x-37b-my-mang-theo-6-dau-dan-hat-nhan/20210531072645682