Alli thực ra không tệ như người ta vẫn nghĩ

Sau 1 mùa thất vọng, Dele Alli đang lấy lại phong độ ở mùa giải hiện tại. Nhưng rõ ràng, anh vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao sau khởi đầu như mơ tại Tottenham. Vậy đâu là nguyên nhân cho 'sự sa sút' này? Và Alli có thực sự tệ như người ta vẫn nói?

Người Anh hoàn toàn có lý do để đặt kỳ vọng vào Alli. Anh là trụ cột của đội tuyển Anh lọt vào bán kết World Cup 2018. Anh đã cùng Tottenham lọt vào chung kết Champions League mùa trước. Anh từng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở 2 mùa đầu thi đấu tại Premier League. Mới nhất, Alli vừa trở thành tiền vệ trẻ nhất cán mốc 50 bàn ở giải Ngoại hạng, bỏ xa những Frank Lampard, David Beckham, Paul Scholes cùng Steven Gerrard. Và anh chỉ vừa tròn 24 tuổi hôm 11/04.

Nhưng sau kỳ World Cup 2018, những đóng góp của Alli đã sụt giảm nghiêm trọng, cả về số bàn thắng lẫn những đường kiến tạo. Và khi cầu thủ này bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký cho chuyến làm khách của Leicester hồi tháng 9/2019, cựu tiền vệ Joe Cole từng nhận xét trên kênh truyền hình BT Sport: “Cậu ấy không còn là cầu thủ mà chúng ta vẫn biết”. Tuy nhiên, đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút ấy?

Lý do đầu tiên chính là... kỳ vọng quá lớn mà người ta đặt vào Alli. Sự bùng nổ mạnh mẽ trong 3 mùa đầu khoác áo Tottenham đã khiến tất cả đặt ra tiêu chuẩn quá cao với cầu thủ này. Họ hy vọng Alli càng chơi càng hay hơn, mà quên mất rằng các đối thủ không còn coi anh là một thằng nhóc mới đến từ MK Dons ở giải League One nữa. Vì thế, ngay khi Alli có dấu hiệu chững lại, anh lập tức phải nhận sự chỉ trích.

Ở nhiều thời điểm, Alli thậm chí còn bị coi như vật tế thần. Đó là điều mà Raheem Sterling cũng từng trải qua, khi mới nổi lên như tài năng trẻ sáng giá nhất của nước Anh. Nói về chuyện này, cựu tiền vệ Kieron Dyer từng nhận xét: “Lần nào Tottenham chơi tệ, Alli cũng là người bị chỉ trích nhiều nhất. Nếu Harry Kane đá dở, người ta sẽ nói rằng đội bóng không tạo cơ hội cho anh ấy. Nhưng họ không hiểu rằng với Alli cũng vậy”.

Tất nhiên, điều gì cũng có lý do của nó. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thụt lùi trong thành tích của Alli so với 3 mùa đầu khoác áo Spurs là vì anh phải thi đấu ở quá nhiều vị trí. Vị trí sở trường của cầu thủ này là hộ công, chơi ngay phía sau tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng trong những thử nghiệm của cựu HLV Mauricio Pochettino, anh từng phải đá lùi như một tiền vệ trung tâm, chơi ở 2 biên hoặc đá cao nhất trong hàng tiền vệ kim cương của sơ đồ 4-1-2-1-2 phía sau Kane và Son Heung-min.

Những xáo trộn ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến Alli, với thành tích chạm đáy 7 bàn thắng và 8 đường kiến tạo ở mùa giải trước. Mùa này, anh đã bùng nổ khi được HLV Jose Mourinho trả lại vị trí số 10, minh chứng là thành tích ghi 5 bàn trong 7 trận ở mọi đấu trường vắt từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12/2019. Nhưng rồi chấn thương của Kane và Son buộc Mou phải đẩy Alli lên đá tiền đạo và đương nhiên, anh không thể chơi hiệu quả như trước.

Chấn thương cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự sa sút này. Alli từng phải nghỉ 2 tháng đầu năm 2019 và trong nửa năm tiếp theo, liên tục bị đau vì trở lại thi đấu quá sớm. Việc phải góp mặt ở cả EURO 2016, World Cup 2018 và UEFA Nations League 2018/19 cũng góp phần khiến anh kiệt sức. Vậy mà mỗi lần đội bóng thua trận, tất cả lại đổ tội cho Alli.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/alli-thuc-ra-khong-te-nhu-nguoi-ta-van-nghi-2480345/