Alisson là thủ môn đầu tiên ghi bàn bằng đầu ở Ngoại hạng Anh

Thủ môn Alisson Becker của Liverpool chinh phục nhiều mốc lịch sử với bàn ấn định thắng lợi 2-1 trước West Brom ở vòng 36 Ngoại hạng Anh hôm 16/5.

Theo hãng thống kê Opta, trong lịch sử tồn tại từ năm 1892 của Liverpool, Alisson là thủ môn đầu tiên ghi bàn tại trong một trận cầu chính thức.

Từ khi ra đời mùa 1992-1993, Alisson là thủ môn thứ sáu ghi bàn tại Ngoại hạng Anh. Năm người trước đó gồm Peter Schmeichel (thủ môn Aston Villa - ghi vào lưới Evertong, tháng 10/2001), Brad Friedel (Blackburn - vào lưới Charlton, 2/2004), Paul Robinson (Tottenham - vào lưới Watford, 3/2007), Tim Howard (Everton - vào lưới Bolton, 1/2012) và Asmir Begovic (Stoke City - vào lưới Southampton, 11/2013).

Nhưng Alisson là người duy nhất trong các thủ môn này lập công bằng một pha đánh đầu.

Becker đánh đầu như một tiền đạo ghi bàn cho Liverpool. Ảnh: Reuters.

Bàn vào lưới West Brom cũng là pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp của Alisson. Thủ môn 28 tuổi từng bắt 115 trận cho CLB Internacional, 64 trận cho Roma, 128 trận cho Liverpool và 44 trận cho tuyển Brazil.

Kể từ khi sang Liverpool, Alisson thực hiện phần lớn các pha chạm bóng trên phần sân nhà. Anh chỉ ba lần chạm bóng trên phần sân đối phương. Pha ghi bàn vào lưới West Brom là lần đầu tiên anh chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Với cú đánh đầu đem lại ba điểm cho Liverpool, Alisson san bằng thành tích ghi bàn từ đầu mùa của bốn đồng đội ở hai tuyến trên, gồm Thiago, Henderson, Shaqiri và Origi. Anh lập công ngay trong lần đầu băng qua vạch vôi giữa sân mùa này.

Pha làm bàn của Becker cũng đánh dấu trận thứ 38 Liverpool ghi bàn quyết định trong khoảng thời gian đá bù tại giải Ngoại hạng Anh. Arsenal, Man Utd và Tottenham cùng đứng thứ hai với 25 trận.

Kiều Ninh (Theo Opta)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/alisson-la-thu-mon-dau-tien-ghi-ban-bang-dau-o-ngoai-hang-anh-20896/