Alibaba tự tháo dỡ văn phòng trước quyết định cưỡng chế

Ngày 5/9, UBND xã Long Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết Công ty Alibaba đã tự tháo dỡ văn phòng xây trái phép trên địa bàn.

Chính quyền nhiều địa phương in bảng cảnh báo cạnh các khu đất mà Alibaba rao bán

Chính quyền nhiều địa phương in bảng cảnh báo cạnh các khu đất mà Alibaba rao bán

Theo dự kiến, trong ngày 5 và 6/9 UBND huyện Long Thành sẽ cưỡng chế tháo dỡ văn phòng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty Alibaba tại xã Long Phước, H. Long Thành trên địa bàn.

Thế nhưng, chiều 5/9, UBND xã Long Phước cho biết, Công ty địa ốc Alibaba đã tự động tháo dỡ văn phòng xây trái phép.

Trước đó cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định cưỡng chế vào ngày 26/8 và theo quy định sau 15 ngày nếu địa ốc Alibaba không chủ động tháo dỡ, trả lại nguyên trạng thì chính quyền sẽ tiến hành các bước tiếp theo để cưỡng chế.

Trên địa bàn Đồng Nai, thời gian qua địa ốc Alibaba rao bán tổng cộng 29 dự án đất nền. Tên các dự án được công ty đặt ra như: Long Phước Golden Point, Long Phước Golden Point II, Khu dân cư quốc tế Lilama, Alibaba Long Thành Capital, Long Phước Residence; 3 dự án ở xã Phước Thái là Alibaba Central Park, Alibaba Central Park II, Alibaba Central Park III.

UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định chưa ban hành bất cứ một quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất cho Alibaba trên địa bàn. Tại các dự án rao bán nêu trên, địa ốc Alibaba có xây dựng một số công trình không phép, trong đó có một văn phòng nằm ở ấp Lập Phước (xã Long Phước). Hai dự án còn lại nằm ở huyện Nhơn Trạch và huyện Xuân Lộc, là dự án Ali Aqua Nhơn Trạch (xã Long Thọ) và Ali Mega Xuân Lộc (xã Xuân Hưng).

Được biết, Công an tỉnh Đồng Nai đã lấy lời xong khai của 200 khách hàng mua dự án “ma” của Công ty địa ốc Alibaba. Hiện công an huyện Xuân Lộc, Long Thành và Nhơn Trạch tiếp tục phối hợp với PC03 Công an tỉnh Đồng Nai mời các khách hàng mua nền đất mà Công ty Alibaba rao bán trên địa bàn để cung cấp thông tin.

Trước đó, ngày 15/8, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan đến những sai phạm của Công ty Alibaba. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9/2019.

Nhật Xuân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/alibaba-tu-thao-do-van-phong-truoc-quyet-dinh-cuong-che-d433606.html