Người dân Lai Châu mong ước một Năm mới bình an, hạnh phúc

Người dân Lai Châu mong muốn thời gian tới Đảng và Chính phủ sẽ có những quyết sách, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống Covid-19 để đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho toàn dân.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đa phần người dân Lai Châu ở lại ăn Tết tại địa phương. Đây là năm đầu tiên kể từ khi chia tách tỉnh năm 2004 đến nay, tại thành phố Lai Châu có đông cán bộ, viên chức, người lao động ở lại địa phương đón Xuân như năm nay.

Người dân Lai Châu mong ước một năm mới bình an, hạnh phúc.

Người dân Lai Châu mong ước một năm mới bình an, hạnh phúc.

Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh, chính quyền tỉnh Lai Châu đã ngưng toàn bộ các hoạt động đêm giao thừa như: bắn pháo hoa, văn nghệ chào mừng và các lễ hội xuân đầu năm. Vì vậy, hầu hết người dân tổ chức đón giao thừa tại nhà, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Thúy, một cán bộ sinh sống tại phường Đông Phong, thành phố Lai Châu cho biết: “Đầu năm mới thì tôi mong đối với gia đình sẽ có được nhiều sức khỏe, gia đình an khang, hạnh phúc. Tôi cũng rất mong thời gian tới Đảng và Chính phủ sẽ có những quyết sách, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống Covid-19 để đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho toàn dân”./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-lai-chau-mong-uoc-mot-nam-moi-binh-an-hanh-phuc-837028.vov