Algeria đăng quang giải Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2019

Algeria đã tái diễn chiến thắng của họ trước Senegal ở vòng bảng bằng pha lập công may mắn của Baghdad Bounedjah trong trận chung kết giúp Algeria đánh bại Senegal để vô địch CAN 2019.

Đúng như dự đoán của giới mộ điệu, trận chung kết AFCON 2019 diễn ra căng thẳng, chặt chẽ và không có quá nhiều tình huống tấn công đẹp mắt. Ngay ở phút 2, Baghdad Bounedjah đã có cú sút xa đập chân Salif Sane bay thẳng vào lưới Alfred Gomis trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Sau bàn thua sớm, mọi tính toán ban đầu của HLV Cisse buộc phải thay đổi và họ liên tục dâng lên tấn công tìm bàn thắng gỡ hòa. Algeria cũng chủ động nhường thế trận quay về phòng ngự chặt chẽ, đặc biệt họ không ngại phạm lỗi.

 Sau 29 năm chờ đợi, đội tuyển Algeria đã giành được chức vô địch CAN 2019 một cách xứng đáng. (ảnh IT)

Sau 29 năm chờ đợi, đội tuyển Algeria đã giành được chức vô địch CAN 2019 một cách xứng đáng. (ảnh IT)

Theo thống kê, "Cáo sa mạc" đã phạm lỗi tổng cộng 32 lần trong 90 phút, có nghĩa chưa đến 3 phút, họ lại tìm cách khiến ngắt quãng trận đấu. Nếu tính thời gian "bóng sống" thực tế, cứ khoảng 2 phút, Algeria lại khiến trọng tài phải cắt còi.

Chiến thuật thực dụng của Algeria khiến Senegal vừa gặp khó khăn vừa ức chế. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Algeri. Dù vậy sự căng thẳng vẫn được tiếp diễn ngay cả khi trọng tài thổi còi nghỉ giải lao, trên đường rời sân cầu thủ đôi bên đã xông vào nhau tranh cãi, tuy nhiên, lực lượng an ninh đã kịp thời can thiệp.

Những phút đầu hiệp 2, thế trận cũng không có nhiều khác biệt. Senegal tràn lên tấn công như vũ bão nhưng không thể khoan thủng hàng phòng ngự đầy chắc chắn của Algeria.

Tuy nhiên từ phút 50, Algeria đã chủ động chơi đôi công nhằm giảm sức ép cho hàng thủ. Senegal nỗ lực áp đặt thế trận như ở cuối hiệp 1 nhưng không thể khi các cầu thủ Algeria đã chủ động cầm bóng nhiều hơn.

Phút 60, tưởng như Senegal đã có cơ hội rất tốt để cân bằng tỷ số. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau khi Adlene Guedioura để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt bóng của Ismaila Sarr.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy bỏ quyết định thổi phạt penalty và cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Sau đó ít phút, M’Baye Niang bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc ở phút 66 khi đi bóng qua cả thủ thành Rais M’Bolhi nhưng lại dứt điểm vọt xà.

Những phút cuối, các cầu thủ Senegal có vẻ không còn giữ được bình tĩnh khi đối thủ cố tình giữ bóng rất khó chịu. Các thẻ vàng liên tiếp được rút ra cho đội bóng này.

Không thể làm cách nào vượt qua lối chơi đầy khó chịu của Algeria, Senegal đành chấp nhận trận thua 0-1 đau đớn và nhường chức vô địch cho đối thủ. Algeria trở thành các nhà tân vô địch châu Phi trong khi Senegal lần thứ hai liên tiếp lại về nhì.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/algeria-dang-quang-giai-vo-dich-cac-quoc-gia-chau-phi-can-2019-93962.html