Algeria bắt giữ cựu thủ tướng dính líu tới tham nhũng

Hãng truyền thông nhà nước Algeria ngày 12/6 đưa tin cựu Thủ tướng Algeria Ahmed Ouyahia đã bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Algeria Ahmed Ouyahia. Ảnh: AFP

Cựu Thủ tướng Algeria Ahmed Ouyahia. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ông Ouyahia là quan chức cấp cao tiếp theo bị điều tra tham nhũng kể từ khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika từ chức.

Ông Ouyahia, người vừa từ chức Thủ tướng ngày 11/3 vừa qua, từng 4 lần đảm nhiệm vị trí Thủ tướng từ năm 1995, trong đó có 3 lần dưới thời cựu Tổng thống Bouteflika. Ngoài cựu Thủ tướng Ahmed Ouyahia, tòa án cũng triệu tập điều tra cựu Bộ trưởng Giao thông Abdelghani Zaalane.

Sau khi Tổng thống Bouteflika từ chức ngày 2/4, ngành tư pháp nước này đã mở các cuộc điều tra tham nhũng đối với nhiều nhân vật liên quan đến ông này. Cựu Thủ tướng Ouyahia và cựu Bộ trưởng giao thông Zaalane là những quan chức cấp cao mới nhất nằm trong danh sách 12 cựu quan chức liên quan tới cuộc điều tra tham nhũng của cơ quan chức năng Algeria. Các nhân vật cấp cao khác gồm cựu Thủ tướng Abdelmalek Sellal và 8 cựu Bộ trưởng khác cũng đã bị triệu tập và điều tra về tham nhũng. Em trai của cựu Tổng thống Bouteflika cùng hai cựu giám đốc cơ quan tình báo đã bị bắt giam do có liên quan đến các “âm mưu chống lại nhà nước”. Bên cạnh đó, nhiều doanh nhân có quan hệ mật thiết với gia đình cựu Tổng thống Bouteflika cũng bị bắt giữ, điều tra và chờ xét xử.

Đất nước Algeria đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi người dân liên tục biểu tình với quy mô lan rộng trên cả nước từ ngày 22/2 vừa qua, đặc biệt tại thủ đô Algiers - nơi bị cấm biểu tình dưới mọi hình thức từ năm 2001. Những người biểu tình ban đầu phản đối Tổng thống Abdelaziz Bouteflika tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 sau 20 năm nắm quyền lãnh đạo, sau đó yêu cầu thay đổi triệt để hệ thống chính trị ở Algeria. Sau khi Tổng thống Bouteflika từ chức đầu tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (tức Thượng viện) Bensalah đã được ủy nhiệm tạm thời giữ chức tổng thống trong tối đa 3 tháng và trong vòng 90 ngày tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới.

Quang Trường-Thanh Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/algeria-bat-giu-cuu-thu-tuong-dinh-liu-toi-tham-nhung-20190613134956122.htm