Algeria: 257 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự

Thảm họa hàng không tồi tệ nhất, cả trong lĩnh vực dân sự hay quân sự, đã xảy ra ở Algeria khi 257 người đã thiệt mạng vì một máy bay quân sự của quốc gia này bị rơi ngay sau khi cất cánh ngày 11/4.

Các nhân viên cứu hộ tích cực làm việc tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn ngày 11/4 (Ảnh: AFP)

Bộ Quốc phòng Algeria xác nhận chiếc máy bay Ilyushin II-76 thuộc Lực lượng Không quân Algeria đã rơi vào sáng 11/4, ngay sau khi cất cánh từ sân bay Boufarik, nơi đặt căn cứ phi đội vận tải không quân của Không quân Algeria. Căn cứ này cách thủ đô Algiers khoảng 30km về hướng Tây Nam.

Theo Bộ Quốc phòng Algeria, tổng số 257 người đã thiệt mạng, phần lớn là quân nhân. Trên chiếc máy bay có 10 thành viên phi hành đoàn và một số thành viên gia đình quân nhân. Một số người sống sót đang được điều trị tại bệnh viện quân đội. Bộ Quốc phòng Algeria cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Hãng thông tấn quốc gia APS dẫn thông báo cho biết Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã tuyên bố quốc tang 3 ngày, kể từ ngày 11/4, để tưởng nhớ 257 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự ở phía Nam Algiers. Ông cũng đã "ra lệnh" tưởng niệm các nạn nhân trong Lời cầu nguyện vắng mặt của ngày thứ sáu, sau lời cầu nguyện Hồi giáo hàng tuần tại mỗi nhà thờ Hồi giáo ở Algeria. Tổng thống Abdelaziz Bouteflika mô tả vụ tai nạn là "bi kịch" và các nạn nhân là "những người tử vì nghĩa vụ quốc gia".

Nhà chức trách Algeria ngày 11/4 đã cho mở cuộc điều tra nhằm tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn máy bay. Ngoài tìm kiếm các hộp đen, nhà chức trách Algeria cũng đồng thời thu thập thi thể và xác định danh tính nạn nhân để trả về cho gia đình. Thứ trưởng Quốc phòng Algeria và Tham mưu trưởng Quân đội, Tướng Ahmed Gaïd Salah đã ra lệnh “thành lập ngay lập tức một ủy ban điều tra nhằm xác định bối cảnh xảy ra vụ tai nạn".

Tai nạn này là thảm họa hàng không tồi tệ nhất, cả trong lĩnh vực dân sự hay quân sự, xảy ra ở Algeria và là tai nạn gây thương vong nhiều thứ tư trên thế giới trong vòng 20 năm qua.

Năm 2003, một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không quốc gia Air Algeria đã bị rơi khi cất cánh từ Tamanrasset, 2.000km về phía Nam thủ đô Algiers, khiến 102 trong số 103 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Vào tháng 7/2014, máy bay do hãng Air Algeria thuê đã bị rơi tại Mali khiến 116 người thiệt mạng.

Trong những năm gần đây, một số đơn vị quân đội của Algeria cũng phải chịu những tai nạn giết chết hàng chục người. Tai nạn tồi tệ nhất tính đến thời điểm vừa qua xảy ra vào tháng 2/2014, 77 người, bao gồm các quân nhân và thành viên gia đình họ, đã bị thiệt mạng khi Hercules C-130, một máy bay vận tải quân sự của Algeria, bị rơi trong khi bay qua núi Fortas, gần Oum El Bouaghi (cách thủ đô Algiers 500km về phía Đông).

Gần đây hơn, vào tháng 3/2016, 12 binh lính của Algeria đã thiệt mạng khi máy bay trực thăng của họ bị rơi tại miền Nam nước này do sự cố kỹ thuật.

Ngay trong ngày 11/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình các nạn nhân, nhân dân và chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria. Người phát ngôn của Tổng thư ký, ông Stéphane Dujarric cho biết nhà lãnh đạo cấp cao của Liên hợp quốc bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về thảm họa thảm khốc vừa xảy ra.

Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat bày tỏ nỗi buồn đồng thời nhấn mạnh rằng "sự mất mát này không chỉ đối với Algeria, mà còn đối với toàn bộ lục địa" châu Phi.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với đau thương, mất mát của các nhà lãnh đạo Algeria, chính phủ cũng như người dân nước này.

Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố bày tỏ "tinh thần đoàn kết và cảm thông” của Paris với gia đình các nạn nhân và các nhà chức trách của Algeria.

Tổng thống của quốc gia láng giềng Tunisia Beji Caid Essebsi cũng bày tỏ cảm xúc và nỗi buồn đối với tai nạn thảm khốc vừa xảy ra tại Algeria.

Cũng trong ngày 11/4, Mỹ và Ai Cập đã ra tuyên bố gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết và cam kết ủng hộ Algeria trong thời điểm khó khăn này./.

Khánh Linh (Tổng hợp theo báo chí nước ngoài)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/algeria-257-nguoi-thiet-mang-trong-vu-tai-nan-may-bay-quan-su-480068.html