Alexis Sanchez tái phát chấn thương, nguy cơ lỡ trận Tottenham

Sau chiến thắng 2-0 trước Reading trong khuôn khổ FA Cup, Manchester United nhận tổn thất khá lớn khi tiền đạo Alexis Sanchez đã bị tái phát chấn thương gân kheo.

Vào tối 5/1 (giờ Việt Nam), MU tiếp đón đội hạng Nhất Reading trong khuôn khổ FA Cup. Đây là trận đầu tiên Sanchez đá chính cho “Quỷ đỏ” sau khi hồi phục chấn thương. Tiền vệ người Chile chơi hay và tung đường kiến tạo để Romelu Lukaku nâng tỷ số 2-0. Dẫu vậy, Sanchez sớm rời sân từ phút 60 vì chấn thương tái phát.

HLV Ole Solskjaer cập nhật tình hình của Sanchez trên tờ M.E.N: “Sanchez bị đau ở gân kheo, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Đáng ra cậu ấy nên nói với tôi về tình trạng chấn thương ở giờ nghỉ giữa hiệp. Mong rằng Sanchez sẽ sẵn sàng cho trận đấu gặp Tottenham vào cuối tuần tới”.

Vừa trở lại, Sanchez đã bị tái phát chấn thương gân kheo.

Vừa trở lại, Sanchez đã bị tái phát chấn thương gân kheo.

HLV người Na Uy nói thêm: “Tôi nghĩ Sanchez rất vui khi hoàn thành tốt 60 phút trên sân. Tôi mong Sanchez không gặp vấn đề nghiêm trọng vì cậu ấy chỉ mới trở lại sau 1 tháng điều trị chấn thương. Sanchez chơi 20 phút ở trận Newcastle, tiếp đó đá chính trước Reading. Chúng ta đều biết Sanchez có thể đóng góp nhiều thứ”.

Khi rời sân, Sanchez thể hiện sự thất vọng trên khuôn mặt. Tiền vệ người Chile từng bị HLV Jose Mourinho gạt khỏi đội hình chính ở mùa giải này. Nhưng kể khi Solskjaer lên nắm quyền tại sân Old Trafford, tương lai của Sanchez trở nên tươi sáng hơn.

Còn nhớ ở thời điểm trở lại sau chấn thương, Sanchez điên cuồng tập luyện. HLV Solskjaer gọi cậu học trò là “con nghiện” trên sân tập. Ông kinh ngạc: "Tôi không có thời gian để nói chuyện nghiêm túc với Sanchez. Cậu ấy tập luyện từng phút dù toàn đội đã được nghỉ".

Dưới thời HLV Solskjaer, Sanchez khao khát chứng tỏ khả năng.

Sau chiến thắng 2-0 trước Reading, toàn đội MU sẽ có 8 ngày nghỉ ngơi trước khi hành quân đến sân Wembley của Tottenham. Trong trường hợp hồi phục 100% chấn thương, Sanchez cũng khó lòng có suất đá chính khi Anthony Martial đang chơi rất hay bên cánh trái.

Ở 90 phút gặp Reading, Martial là một trong những trụ cột được HLV Solskjaer cho nghỉ ngơi. Bên cạnh Martial còn có Victor Lindelof, Paul Pogba, Jesse Lingard, Luke Shaw và Nemanja Matic.

5 trận đầu tiên dưới thời Solskjaer, MU toàn thắng. Ngoại trừ huyền thoại Sir Matt Busby, không một HLV nào của MU có màn chạy đà hoàn hảo như Solskjaer.

Đội hình xuất phát của MU khi đụng độ Reading. Ảnh: Whoscored.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/alexis-sanchez-tai-phat-chan-thuong-nguy-co-lo-tran-tottenham-post906311.html