Alexei Navalny - 'đối thủ chính trị lớn nhất' của ông Putin?

Vào ngày 27-8, luật sư và là nhà hoạt động chính trị 42 tuổi người Nga đã bị kết án 30 ngày giam giữ hành chính vì tham gia một cuộc biểu tình trái phép vào tháng 1-2018. Tòa án Tverskoy ở Moscow đã buộc tội người này nhiều lần vi phạm luật của Nga.

Navalny "đã thừa nhận vi phạm Điều 20.2 Luật Hình sự (tái phạm nhiều lần quy định về tổ chức biểu tình) và bị kết án 30 ngày giam giữ hành chính”, thẩm phán Alexei Stekliev thông báo.

Navalny coi bản án này "chỉ nhằm mục đích duy nhất" là ngăn cản ông tham gia vào các cuộc biểu tình sắp tới về cải cách hưu trí gây tranh cãi ở Nga dự kiến vào ngày 9-9-2018.

Trong một bản tin vắn được nhiều hãng truyền thông khác lấy lại, AFP trình bày sự việc: "Đối thủ chính của Điện Kremlin Alexei Navalny đã bị kết án 30 ngày giam giữ vì biểu tình trái phép". Kênh France 24 thì gọi Alexei Navalny rõ ràng hơn là "đối thủ số một của Điện Kremlin".

Ngày 27-8, Alexei Navalny bị tuyên phạt 30 ngày giam giữ hành chính vì biểu tình trái phép.

Nhưng Alexei Navalny có thực sự là đối thủ chính của ông Vladimir Putin? Trong thực tế, người này là chính trị gia đối lập Nga được AFP và báo chí Pháp theo dõi nhiều nhất, nhưng thực tế uy tín của ông ta trong chính trường Nga lại rất thấp.

Một vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga tháng 3-2018, Alexei Navalny là người nhận được sự ủng hộ thấp nhất trong phe đối lập Nga, thua xa các lãnh đạo cánh hữu bảo thủ và đảng Cộng sản.

Theo số liệu của các viện thăm dò dư luận không phụ thuộc vào chính phủ Moscow (Levada, thân với phe đối lập và Romir, chi nhánh tại Nga của hãng thăm dò khổng lồ Mỹ Gallup poll) công bố tháng 12-2017, Aleksey Navalny chỉ thu thập được 2% đến 3% ý định bỏ phiếu của người dân, so với 81% của ông Vladimir Putin.

Đại diện cánh hữu bảo thủ Vladimir Zhirinovsky, nhận được 6% số phiếu bầu. Gennady Zyuganov, người sáng lập đảng Cộng sản được 5%, theo Levada và 7% theo Romir.

Đan Kô (theo RT)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/hau-truong/alexei-navalny-doi-thu-chinh-tri-lon-nhat-cua-ong-putin-508867/