Alex Sandro ở đâu khi so sánh với những hậu vệ trái hàng đầu Ngoại hạng Anh?

MU muốn mua Alex Sandro để nâng cấp cánh trái, Quỷ đỏ chấp nhận chi tới 44 triệu bảng cho thương vụ này. Cùng so sánh những thông số của cầu thủ 27 tuổi so với những hậu vệ trái hàng đầu Ngoại hạng Anh để thấy được sự khác biệt.

Marcos Alonso (Chelsea)

Mùa giải vừa qua, Marcos Alonso là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống 3-5-2 được HLV Conte vận hành. Ngôi sao sinh năm 1990 cho thấy anh là một trong những hậu vệ trái tốt nhất ở Ngoại hạng Anh.

Marcos Alonso

Marcos Alonso là hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League 2017/18, anh có tới 7 lần làm rung lưới đối phương. Alex Sandro có 4 bàn thắng ở Serie A mùa vừa rồi, xếp thứ 8 trong danh sách những hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Tuy nhiên, về khả năng dứt điểm, Sandro lại được đánh giá cao hơn. 75% số lần dứt điểm trúng khung thành được ngôi sao của Juventus chuyển hóa thành bàn thắng, thông số tương tự của Alonso là 70%. Khả năng qua người của Sandro cũng tốt hơn hẳn Alonso (44 so với 16).

Xét về số đường kiến tạo, Sandro tạo ra 27 cơ hội và 4 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng. Với Alonso, anh tạo ra tới 34 cơ hội nhưng chỉ 2 được đồng đội tận dụng thành công.

Với chiều cao vượt trội, Alonso (1m88) không chiến tốt hơn hẳn Sandro (1m80). Cụ thể, ngôi sao của Chelsea có 61 lần không chiến thành công, thông số tương tự của cầu thủ người Brazil chỉ là 38.

Andrew Robertson (Liverpool)

Khởi đầu không quá tốt nhưng Andrew Robertson đã tận dụng việc Alberto Moreno dính chấn thương để chiếm lấy vị trí đá chính. Ngôi sao sinh năm 1994 đã đền đáp sự tin tưởng của HLV Jurgen Klopp bằng phong độ ấn tượng.

Andrew Robertson

So với Alex Sandro, Andrew Robertson ghi được ít bàn thắng hơn (1 so với 4), nhưng bù lại anh lại sở hữu nhiều pha kiến tạo hơn (5 so với 4).

Cầu thủ 24 tuổi chỉ tạo ra 21 cơ hội nhưng 5 trong số đó được chuyển hoán thành bàn, trong khi đó Sandro tạo ra tới 27 cơ hội nhưng chỉ 4 được đồng đội tận dụng thành công. Robertson là hậu vệ cánh có nhiều pha kiến tạo thứ 2 Ngoại hạng Anh mùa giải vừa rồi.

Về khả năng đánh chặn, Sandro chỉ nhỉnh hơn một chút so với Robertson (27 so với 26), nhưng nên nhớ rằng ngôi sao của Juventus ra sân nhiều hơn gần 200 phút (2115 phút so với 1943 phút).

Ben Davies (Tottenham)

Mùa giải vừa qua, Ben Davies chứ không phải Danny Rose mới là hậu vệ trái số 1 của Tottenham. Ngôi sao người xứ Wales được HLV Mauricio Pochettino tin tưởng và chơi cực tốt.

Ben Davies

Về số lượng bàn thắng, Ben Davies không thể so sánh với Alex Sandro (2 so với 4), nhưng về số kiến tạo anh lại tỏ ra vượt trội (6 so với 4). Ngôi sao của Tottenham đã tạo ra tới 47 cơ hội, vượt trội so với 27 của cầu thủ đang khoác áo Juventus.

Đặc biệt, Ben Davies chỉ 22 lần mất bóng tạo cơ hội cho đối phương phản công, so với 44 của Sandro là sự khác biệt rất lớn.

MU muốn mua Alex Sandro, nhưng khả năng giữ bóng không tốt của hậu vệ người Brazil có thể khiến anh trở thành thương vụ thất bại ở sân Old Trafford.

Ryan Bertrand (Southampton)

Ryan Bertrand là một trong những hậu vệ trái chơi tốt nhất Ngoại hạng Anh ở mùa giải vừa qua. Cầu thủ sinh năm 1992 không ghi được bàn nào sau 35 lần ra sân ở Premier League 2017/18, khiêm tốn hơn nếu đặt bên cạnh con số 4 bàn của Sandro.

Ryan Bentrand

Về số kiến tạo, cả Ryan Bertrand và Sandro đều có 4 đường chuyền giúp đồng đội lập công, song ngôi sao của Southampton tạo ra nhiều cơ hội hơn (36 so với 27).

Nếu so sánh về khả năng phòng thủ Bertrand vượt trội so với Sandro. Cựu sao Chelsea có 34 lần tắc bóng và 43 lần đánh chặn thành công, thông số tương tự của ngôi sao 27 tuổi chỉ là 27 tắc bóng và 23 đánh chặn thành công.

Nacho Monreal (Arsenal)

Nacho Monreal đã chơi khá tốt ở mùa giải vừa rồi, ngôi sao người Tây Ban Nha gây ấn tượng rất lớn ở mặt trận hỗ trợ tấn công.

Nacho Monreal

Ngôi sao người Tây Ban Nha đã ghi 5 bàn thắng sau 21 cú dứt điểm, nhiều hơn so với Sandro (4 bàn sau 17 lần kết thúc). Về khả năng kiến tạo, Monreal chỉ tạo ra 14 cơ hội và chỉ 2 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng, khá khiêm tốn so với ngôi sao của Juventus (27 cơ hội, 4 kiến tạo).

Về khả năng tắc bóng, cả hai đều có 27 lần tắc bóng thành công, song về khả năng đánh chặn Monreal vượt trội với 49 so với 23.

*Squawka.com

Nguyễn Huyền (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/alex-sandro-o-dau-khi-so-sanh-voi-nhung-hau-ve-trai-hang-dau-ngoai-hang-anh-172-190792.html