Tổng Y sĩ Mỹ: Cảnh giác nhưng không hoảng loạn trước biến thể Omicron

Tổng Y sĩ Mỹ, Tiến sĩ Vivek Murthy đã kêu gọi mọi người cần 'cảnh giác hơn' trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan rộng ở Mỹ, nhưng khuyên người dân không nên hoảng sợ.

Trả lời phỏng vấn trên Chương trình Chủ nhật của Truyền hình Fox News Sunday ngày 5/12, Tiến sĩ Murthy nói rằng mặc dù vẫn còn nhiều điều cần phải tìm hiểu về biến thể Omicron, nhưng các hướng dẫn hiện hành nhằm hạn chế sự lây lan của SARS-CoV-2 sẽ vẫn có hiệu quả.

Người dân xếp hàng tại điểm xét nghiệm nCoV lưu động ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Người dân xếp hàng tại điểm xét nghiệm nCoV lưu động ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Murthy thừa nhận rằng, mặc dù hiện tại mức độ bảo vệ được tạo thành từ tiêm vaccine ngừa Covid-19 để chống lại Omicron vẫn chưa rõ, nhưng dữ liệu cho thấy điều này giúp ngăn ngừa các bệnh nặng hơn, nhập viện và tử vong.

"Tôi chắc chắn lo ngại về khả năng biến thể Omicron sẽ lan rộng, dễ dàng hơn các biến thể khác mà chúng ta đã chứng kiến cho đến nay. Như tôi đã nói, chúng ta phải thu thập thêm dữ liệu để hiểu chính xác về Omicron. Nhưng tôi nghĩ đó là lý do để không nhất thiết phải hoảng sợ, mà chỉ cần cảnh giác hơn và nhận ra rằng các biện pháp phòng ngừa mà chúng ta từng đề cập năm ngoái hiện quan trọng hơn bao giờ hết", Tiến sĩ Murthy cho hay.

Đến nay, biến thể Omicron đã được phát hiện ở ít nhất 15 bang của Mỹ, trong đó có California, Colorado, Minnesota, New York và Wisconsin.

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng sẽ mất vài tuần trước khi có thể hiểu rõ hơn về biến thể Omicron. Trong khi đó, các báo cáo sơ bộ từ Nam Phi cho biết, các trường hợp mắc biến thể Omicron dường như nhẹ và tập trung ở những người trẻ tuổi./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-y-si-my-canh-giac-nhung-khong-hoang-loan-truoc-bien-the-omicron-909674.vov