'Album độc' của phụ nữ dân tộc thiếu số ở Việt Nam cách đây hơn 1 thế kỷ

Vào khoảng cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, nhiếp ảnh gia người Pháp Pierre Marie Alexis Dieulefils đã có điều kiện ghi lại những hình ảnh chân thực về phụ nữ dân tộc thiếu số ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam (Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn…).

PNVN xin giới thiệu những hình ảnh trong cuốn sách ảnh "Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ" (Indo-chine Pittoresque & Monumentale) của nhiếp ảnh gia Dieulefils được NXB Dân trí và Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A ấn hành năm 2020:

Phụ nữ và đàn ông dân tộc Thổ ở Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Phụ nữ và đàn ông dân tộc Thổ ở Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Phụ nữ Nùng ở chợ Quảng Uyên (huyện Quảng Uyên, Cao Bằng).

Phụ nữ Mông ở một khu chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Phụ nữ và đàn ông người Mán Cốc ở chợ Nặm Nàng (Cao Bằng).

Những phụ nữ và đàn ông người Mán Làn Tẻn, người Mán Đại Bản ở Lào Cai.

Phụ nữ và đàn ông người Mán Quần Trắng ở Tuyên Quang.

Thiếu nữ và chàng trai người Cao Lan ở Tuyên Quang.

Phụ nữ, thiếu nữ người Lô Lô ở vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Mẹ và con - người Lô Lô ở vùng biên giới

Phụ nữ người Mèo Trắng ở vùng biên giới

Những người phụ nữ người Mèo Hoa và gia đình của họ ở vùng biên giới

Thiếu nữ người Mèo Hoa trong trang phục ngày hội

Quang cảnh sinh hoạt của gia đình phụ nữ người Thổ ở Yên Bình (Yên Bái).

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/album-doc-cua-phu-nu-dan-toc-thieu-so-o-viet-nam-cach-day-hon-1-the-ky-20201016021336608.htm