Alberta muốn Mỹ bồi thường vì dừng dự án Keystone XL

Hãng Bloomberg đưa tin, Alberta, trung tâm dầu mỏ của Canada, có thể yêu cầu Mỹ bồi thường sau khi Tổng thống mới nhậm chức Joe Biden thu hồi giấp phép sử dụng Đường ống Keystone XL.

Theo đó, Alberta đã chi 1,2 tỷ USD cho dự án này và có thể xem xét Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) để bù đắp một số chi phí đó, một quan chức từ văn phòng Thủ hiến Jason Kenney cho hay

Đường ống này được cho là thường vận chuyển 800.000 thùng dầu mỗi ngày từ Canada đến Mỹ.

Việc khai tử dự án Keystone XL là một đòn giáng mạnh cho tỉnh giàu dầu mỏ nhất Canada và toàn bộ ngành năng lượng của nước này.

Trước đó, Canada đã phải vật lộn với việc không đủ công suất trong nhiều năm. Do đó, chuẩn dầu Western Canadian Select (WCS) có giá thấp hơn.Chênh lệch lớn về giá giữa WCS và WTI đã bào mòn vào lợi nhuận của các công ty dầu mỏ Canada.

Được biết, dầu nặng đến từ Alberta đặc biệt phù hợp với các nhà máy lọc dầu của Mỹ.

Alberta đã tin tưởng vào dự án Keystone XL sẽ làm giảm bớt những hạn chế về công suất đường ống và nâng giá dầu lên. Không có Keystone, Canada sẽ tiếp tục vận chuyển nhiều dầu hơn bằng đường sắt - một giải pháp tốn kém hơn và không an toàn bằng vận chuyển qua đường ống.

TC Energy - chủ sở hữu đường ống đã cố gắng để đòi tiền bồi thường khi dự án bị đình chỉ dưới thời Tổng thống Mỹ Obama. Lần đó, TC Energy đã cố gắng nhận được khoản bồi thường trị giá 15 tỷ USD theo NAFTA. Tuy nhiên, TC Energy đã bỏ vụ kiện khi Tổng thống Trump hồi sinh dự án.

Dự án mở rộng Transmountain hiện là đường ống quan trọng nhất ở Canada, thuộc sở hữu của chính quyền Alberta. Đường ống này có thể là hy vọng cuối cùng cho ngành công nghiệp dầu mỏ Alberta. Đây vẫn là một trong số ít những cách khả thi để tăng công suất đường ống tại quốc gia này.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/alberta-muon-my-boi-thuong-vi-dung-du-an-keystone-xl-599093.html