Albania: Cải tổ Chính phủ

Tổng thống Albania Ilir Meta đã ra sắc lệnh bãi nhiệm nhiều Bộ trưởng nước này theo đề xuất của Thủ tướng Edi Rama và bổ nhiệm một loạt những người thay thế.

Văn phòng báo chí của Tổng thống ngày 5-1 cho biết, Tổng thống Meta đã ra sắc lệnh bãi nhiệm các Bộ trưởng: Thể thao, Giáo dục và Thanh niên; Năng lượng và Hạ tầng; Tài chính và Kinh tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Doanh nghiệp; Văn hóa. Bên cạnh đó, ông Meta cũng ra sắc lệnh bổ nhiệm bà Elisa Spiropali làm Bộ trưởng Quốc vụ phụ trách quan hệ với Quốc hội, ông Erjon Braçe làm Phó Thủ tướng và ông Bledi Cuci vào chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng thống cũng đang ký sắc lệnh bổ nhiệm các vị trí còn lại. Theo kế hoạch, các Bộ trưởng mới sẽ tuyên thệ nhậm chức tại phiên họp Quốc hội ngày 21-1 tới.

Mỹ: Chánh Văn phòng Lầu năm góc từ chức

Ngày 5-1, Chánh Văn phòng Lầu năm góc Kevin Sweeney công bố quyết định từ chức. Ông nêu rõ: “Sau hai năm làm việc tại Lầu năm góc, tôi quyết định đã đến lúc quay trở lại khu vực tư nhân. Thật là một vinh dự khi được phục vụ bên cạnh các nhân viên của Bộ Quốc phòng”. Ông đã có 32 năm phục vụ trong quân ngũ, làm tham mưu cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, người đã từ chức cuối năm 2018, sau quyết định của Tổng thống Donald Trump về rút quân khỏi Syria.

Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đã triển khai một lượng lớn các vũ khí hiện đại tới căn cứ không quân Ein al-Assad ở tỉnh al-Anbar của Iraq. Nhiều máy bay quân sự Mỹ chở theo vũ khí và trang thiết bị quân sự đã hạ cánh xuống căn cứ không quân này.

Afghanistan: Đánh bom ở thủ đô Kabul

Ngày 6-1, tại thủ đô Kabul, Afghanistan, lại xảy ra một vụ đánh bom làm ít nhất ba nhân viên an ninh bị thương. Giới chức Afghanistan cho biết, một quả bom đã làm nổ tung một chiếc xe quân sự ngay bên ngoài đồn cảnh sát quận 16. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tiến công nêu trên. Trước đó, hồi tháng 12-2018, một nhóm các tay súng tiến công khu cơ quan Chính phủ ở thủ đô Kabul làm 47 người chết và 27 người bị thương.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, các máy bay chiến đấu của quân đội nước này đã không kích một mục tiêu của Taliban ở tỉnh Pha-ri-áp, miền bắc Afghanistan, tiêu diệt hai tay súng, trong đó có một chỉ huy của lực lượng Taliban ở địa phương. Lâu nay, tại tỉnh này thường xuyên diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa binh sĩ Afghanistan và các tay súng phiến quân.

Ai Cập: Vụ nổ ở ngoại ô thủ đô

Truyền hình Ai Cập ngày 5-1 đưa tin, một chuyên gia Ai Cập về tháo dỡ bom mìn chết và hai người bị thương khi đang tìm cách tháo thiết bị nổ tìm thấy ở nhà thờ thuộc khu ngoại ô thủ đô Cairo. Vụ việc xảy ra trong thời điểm các lực lượng an ninh Ai Cập đang tăng cường biện pháp bảo vệ nhà thờ và những địa điểm linh thiêng trước các ngày lễ lớn sắp tới.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn hãng CBS, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cho biết, Ai Cập và Israel đang hợp tác chống các tay súng Hồi giáo trên bán đảo Sinai. Đây là khu vực núi và sa mạc của Ai cập nằm giáp biên giới Israel và dải Gaza của Palestine, nơi Ai cập đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38820402-an-ba-ni-cai-to-chinh-phu.html