Al-Shabaab: Vụ tấn công ở Kenya nhằm trả thù Mỹ công nhận Jerusalem

Al-Shabaab cho biết vụ tấn công vào khách sạn hạng sang ở thủ đô Nairobi của Kenya khiến 21 người chết là đòn trả thù đối với quyết định của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công tại khu tổ hợp văn phòng-khách sạn ở Nairobi, Kenya ngày 15/1/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công tại khu tổ hợp văn phòng-khách sạn ở Nairobi, Kenya ngày 15/1/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo RT, ngày 17/1, nhóm khủng bố liên kết với tổ chức Al-Qaeda tuyên bố hạng sang ở thủ đô Nairobi của Kenya khiến 21 người thiệt mạng (bao gồm cả công dân Anh và Mỹ) là đòn trả thù đối với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận là .

Nhóm phiến quân có căn cứ ở Somali đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công và chiếm giữ khách sạn và tổ hợp thương mại năm sao Dusit ở Nairobi trong gần 20 giờ, giết hại tổng cộng 21 người, trong đó có Giám đốc điều hành Jason Spindler người Mỹ (40 tuổi), người đã từng sống sót sau vụ khủng bố 11/9/2001 ở New York.

Trong một tuyên bố hôm 16/1 được Reuters đăng tải, nhóm khủng bố trên tuyên bố quyết định của ông Trump đối với Jerusalem đã khơi mào cho vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/alshabaab-vu-tan-cong-o-kenya-nham-tra-thu-my-cong-nhan-jerusalem/548761.vnp