Al-Qaeda tuyên bố sẽ 'bắt tay' với Taliban sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Tuyên bố trên làm dấy lên mối lo ngại Afghanistan một lần nữa có thể lại trở thành thiên đường của chủ nghĩa khủng bố, sau khi Mỹ và NATO chuẩn bị rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Đúng dịp 10 năm cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden, Tổ chức khủng bố khét tiếng al-Qaeda tuyên bố sẽ chiến đấu chống Mỹ trên mọi mặt trận và sẽ hợp tác với Taliban sau khi quân Mỹ rời khỏi Afghanistan.

Các thủ lĩnh của al-Qaeda. Ảnh: Foreign Policy

Các thủ lĩnh của al-Qaeda. Ảnh: Foreign Policy

“Cuộc chiến chống khủng bố" của Mỹ sắp bước sang một giai đoạn mới, với việc Tổng thống Joe Biden chuẩn bị rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan vào dịp kỷ niệm 20 năm sự kiện 11/9. Ông Biden tuyên bố: “Cuộc chiến ở Afghanistan không bao giờ là một nhiệm vụ với nhiều thế hệ. Chúng tôi bắt đầu cuộc chiến với mục tiêu rõ ràng và chúng tôi đã đạt được những mục tiêu đó. Osama bin Laden đã chết và al-Qaeda đã suy yếu ở Afghanistan. Đã đến lúc kết thúc 'cuộc chiến mãi mãi'".

Liên quan diễn biến, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tuần này cũng khẳng định mục tiêu đã hoàn thành.

“Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra gần 20 năm trước. Mối đe dọa từ al-Qaeda ở Afghanistan đang suy giảm đáng kể. Osama bin Laden đã bị trừng phạt. Đã đến thời điểm chúng tôi phải rút quân”.

Tuy nhiên, 2 thành viên quan trọng thuộc tổ chức khủng bố này cho biết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống Mỹ trên mọi mặt trận.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, với tuyên bố mới nhất của mình, al-Qaeda có thể đang “phấn chấn” trước quyết định rút quân của Mỹ, nhưng cũng có thể là cách đánh lạc hướng dư luận sau những thất bại gần đây.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/al-qaeda-tuyen-bo-se-bat-tay-voi-taliban-sau-khi-my-rut-quan-khoi-afghanistan-137850.html