Al Qaeda cảnh báo tấn công các mục tiêu phương Tây

Thủ lĩnh Al Qaeda Ayman al-Zawahri hôm qua (11/9) cảnh báo tấn công vào các mục tiêu bao gồm Mỹ, châu Âu, Israel và Nga.

Đoạn băng ghi âm dài 33 phút được đưa lên trang mạng điện tử của các nhóm cực đoan đúng vào thời điểm Mỹ tổ chức các hoạt động tưởng niệm vụ khủng bố kinh hoàng 11/09/2001.

Phiến quân Al Qaeda. Ảnh: New York Times.

Phiến quân Al Qaeda. Ảnh: New York Times.

Cách đây tròn 18 năm, Al Qaeda đã phối hợp thực hiện vụ tấn công, làm gần 3 nghìn người thiệt mạng, rúng động cả thế giới và cuốn Mỹ vào một cuộc chiến chống khủng bố qui mô toàn cầu. Trong đoạn băng ghi âm, thủ lĩnh Al Qaeda đã lên án quyết định của Mỹ gần đây công nhận cao nguyên Golan thuộc lãnh thổ Israel.

Al-Zawahri – một công dân Ai Cập, đã trở thành thủ lĩnh của Al Qaeda sau khi Osama bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt. Al-Zawahri được cho là đang ẩn nấp ở khu vực biên giới Afghanistan và Pakistan. Tham gia một buổi lễ tưởng niệm sự kiện 11/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào với an ninh nước Mỹ bằng toàn bộ sức mạnh của quân đội nước này./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/al-qaeda-canh-bao-tan-cong-cac-muc-tieu-phuong-tay-954885.vov