AKB48 sẽ có nhóm nhạc chị em ở Hàn Quốc, mô hình 'girl group đông dân' này chuẩn bị lấn chiếm Kpop?

Theo một vài thông tin được chia sẻ, AKB48 sẽ có nhóm nhạc chị em ở Hàn Quốc sau khi mô hình này được đưa đến nhiều quốc gia châu Á như: Thái Lan, Việt Nam, Indoneisa, Trung Quốc...

AKB48 là một trong những nhóm nhạc đình đám tại Nhật Bản, được ra mắt từ năm 2005 với các nghệ sĩ nữ trong độ tuổi từ 13 đến 28. Sẽ có các thế hệ lần lượt thay thế nhau hoạt động trong đội hình của AKB48 qua các năm. Với việc hoạt động theo thế hệ, các thành viên đủ điều kiện trong các nhóm nhạc đông dân này sẽ được tốt nghiệp và rời đi để theo đuổi sự nghiệp riêng.

AKB48 có trụ sở hoạt động tại Tokyo - Nhật Bản, nhiều tỉnh thành khác của đất nước mặt trời mọc cũng đã thành lập các nhóm nhạc tương tự như: SKE48 (Nagoya), NMB48 (Osaka), HKT48 (Fukuoka), NGT48 (Niigata) và STU48 (Setouchi).

Với thành công vang dội của AKB48, mô hình nhóm nhạc nữ đông dân này không chỉ được chú ý tại Nhật Bản mà còn được đưa đến nhiều quốc gia khác và những nhóm nhạc chị em của AKB48 ra đời: JKT48 (Jakarta, Indonesia), BNK48 (Bangkok, Thái Lan), SGO48 (Thành phố Hồ Chí Minh - Sài Gòn, Việt Nam), MNL48 (Manila, Philippines), CGM48 (Chang Mai, Thái Lan), AKB48 Team SH (Thượng Hải, Trung Quốc) và Đội AKB48 TP (Đài Bắc, Đài Loan). Trong thời gian tới, hai nhóm nhạc theo mô hình của AKB48 sẽ được ra mắt ở Ấn Độ là: DEL48 (New Delhi, Ấn Độ) và MUB48 (Mumbai, Ấn Độ).

AKB48 đang dần trở thành một thương hiệu toàn cầu, sự quan tâm dành cho mô hình nhóm nhạc nữ đông dân này ngày càng lớn ở nhiều nước châu Á. Mới đây có thông tin ở Hàn Quốc cũng sắp sửa cho ra mắt một nhóm nhạc tương tự AKB48. Dù Kpop là "thủ phủ" của nhiều nhóm nhạc nữ xinh đẹp, tài năng nhưng chưa có girl group nào có số lượng thành viên đông đảo như AKB48.

Hiện tại ở Kpop đang có nhóm nhạc nữ IZ*ONE gồm các thực tập sinh chiến thắng trong cuộc thi Produce 48 của đài Mnet. Trong đội hình của IZ*ONE có nhiều thành viên người Nhật Bản và đặc biệt là từng hoạt động trong đội hình của các nhóm nhạc như: Miyawaki Sakura và Yabuki Nako của HKT48, Honda Hitomi của AKB48. Có tin đồn rằng sau khi IZ*ONE tan rã vào năm 2021, một nhóm nhạc chị em đông dân theo mô hình của AKB48 sẽ ra đời ở Hàn Quốc.

3 thành viên người Nhật Bản trong đội hình của IZ*ONE từng hoạt động ở AKB48 và HKT48.

3 thành viên người Nhật Bản trong đội hình của IZ*ONE từng hoạt động ở AKB48 và HKT48.

Juri (Rocket Punch)

Dàn thực tập sinh từng tham gia chương trình Produce 48 của đài Mnet.

Có nhiều thực tập sinh người Nhật Bản hiện đang được đào tạo và hoạt động ở các công ty giải trí Hàn Quốc có thể kể đến như: Takahashi Juri trong nhóm nhạc Rocket Punch của Woolim Entertainment, Takeuchi Miyu cô nàng vừa debut solo với MV "My Type" và sẽ ra mắt trong nhóm nhạc ở công ty con của SM Entertainment...

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/akb48-se-co-nhom-nhac-chi-em-o-han-quoc-mo-hinh-girl-group-dong-dan-nay-chuan-bi-lan-chiem-kpop-86599.html