AK-12SP, 'bảo bối' mới của lực lượng đặc nhiệm Nga

Trên nền tảng súng trường tấn công AK-12 mới, Nga đã phát triển biến thể AK-12SP với một số điều chỉnh để phù hợp để tăng thêm sức chiến đấu cho các đơn vị đặc nhiệm Nga.

Quân đội Nga bắt đầu biên chế súng trường tấn công thế hệ mới AK-12 từ năm 2018. Ước tính đã có khoảng hơn 100.000 khẩu được trang bị cho các quân nhân nước này.

Quân đội Nga bắt đầu biên chế súng trường tấn công thế hệ mới AK-12 từ năm 2018. Ước tính đã có khoảng hơn 100.000 khẩu được trang bị cho các quân nhân nước này.

Tuy nhiên, các đơn vị đặc nhiệm Nga lại yêu cầu một biến thể AK-12 với loạt điều chỉnh để tác chiến hiệu quả, trong đó chú trọng tới khả năng phục vụ các nhiệm vụ bí mật trong đêm của súng.

Từ yêu cầu này, biến thể AK-12SP đã được hãng Kalashnikov phát triển thành công và giới thiệu lần đầu trong triển lãm quân sự Army 2021 tại ngoại ô Moscow, Nga, hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Hãng vũ khí cho biết, AK-12SP có nhiều tính năng tiên tiến hơn so với mẫu AK-12 sản xuất hàng loạt.

Mẫu súng được trang bị báng gập kiểu bắn tỉa với đệm má giúp xạ thủ bắn chính xác và sử dụng các loại kính ngắm cỡ lớn.

AK-12SP được sửa đổi với khóa an toàn kiêm nấc chỉnh chế độ bắn được bố trí ở hai bên thân súng. Điều này giúp cho xạ thủ dù thuận tay phải hay tay trái đều có thể sử dụng dễ dàng.

Hãng sản xuất cho biết, đã sửa đổi một số bộ phận bên trong để tăng độ chính xác của AK-12SP. Điều này đã khắc phục điểm yếu cố hữu trên các dòng súng AK nói chung là độ chính xác kém súng phương Tây.

AK-12SP có thanh ray pincatiny trên lưng súng giúp thuận tiện cho việc lắp các phụ kiện để tăng thêm sức chiến đấu.

AK-12SP thừa hưởng một số đặc tính như tay cầm kiểu súng lục giúp xạ thủ giữ chắc hơn. Ngoài ra súng cũng có thể nhanh chóng gắn thêm súng phóng lựu.

Súng sử dụng hộp tiếp đạn với các ô trong suốt để xạ thủ biết lượng đạn còn lại, tuy vậy khi cần thiết, AK-12P vẫn sử dụng được các hộp tiếp đạn truyền thống.

AK-12P có chiều dài 98 cm, nòng súng dài 41 cm với loa che lửa có thiết kế đặc biệt giúp lính đặc nhiệm đập vỡ cửa sổ hoặc cắt dây kim loại.

Súng nặng 3,5 kg khi không có đạn, sử dụng cơ cấu trích khí dài với piston và khóa nòng xoay như nhiều mẫu AK khác. Điều này giúp bảo đảm súng hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

Hãng Kalashnikov dự kiến sản xuất AK-12SP với hai cỡ nòng khác nhau để sử dụng đạn 5,45x39 mm và 7,62x39 mm tiêu chuẩn trong quân đội Nga.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-ak-12sp-bao-boi-moi-cua-luc-luong-dac-nhiem-nga-post479585.antd