AK-12 và hành trình gian truân để có chỗ đứng trong quân đội Nga

Từ một mẫu súng thất bại, liên tục thua cuộc trong các cuộc thử nghiệm, AK-12 đã có một hành trình gian nan cải tiến, sửa đổi và để giành được sự tin tưởng của quân đội Nga.

Vào năm 2011, tập đoàn Kalashnikov Concern đã bắt đầu phát triển một khẩu súng trường tiến công AK-12. Trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm, khẩu súng phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng AK-12 vẫn được đưa vào biên chế và đi vào sản xuất.

Vào năm 2011, tập đoàn Kalashnikov Concern đã bắt đầu phát triển một khẩu súng trường tiến công AK-12. Trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm, khẩu súng phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng AK-12 vẫn được đưa vào biên chế và đi vào sản xuất.

Tháng 1/2012, súng trường tiến công AK-12 lần đầu tiên được ra mắt công chúng. Cùng năm, sản phẩm được đưa vào trưng bày tại một số triển lãm quân sự, kỹ thuật. Đồng thời, AK-12 đã được chào bán cho một số khách hàng trong nước.

Cùng năm đó, khẩu súng trường tiến công AK-12, cùng với AK-103 đã được đề xuất tham gia cuộc thi chế tạo vũ khí trang bị chiến đấu Ratnik. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc thử nghiệm so sánh, nhưng AK-12 không được lựa chọn và đã phải tiếp tục cải tiến mà không có sự hỗ trợ của quân đội.

Vào năm 2014, khẩu AK-12 tiếp tục tham gia cuộc thi và vẫn không đạt được kết quả, AK-12 vẫn không được lựa chọn sử dụng. Hơn nữa, do kết quả không khả quan, ban quản lý mới đã quyết định từ bỏ việc tiếp tục nâng cấp trên AK-12 hiện tại, để phát triển một thiết kế mới.

Tại diễn đàn ARMY 2016, súng trường tiến công AK-12 phiên bản thứ hai, tiếp tục được ra mắt, mẫu súng này được thiết kế lại từ đầu và không vay mượn các bộ phận lắp ráp làm sẵn. Do đó, đã tránh được những vấn đề trước đây mắc phải, cũng như nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện các đặc tính kỹ chiến thuật, tác chiến.

Vào năm 2017, các cuộc thử nghiệm so sánh tiếp theo đã bắt đầu, trong đó tập đoàn Kalashnikov đã gửi đi mẫu súng trường tiến công AK-12 và AK-15, đều sử dụng cỡ nòng 7,62x39 mm. Và phiên bản mới của AK-12 đã thể hiện rất tốt, có triển vọng lớn nhất.

Vào tháng 1/2018, AK-12 và AK-15 đã được Bộ Quốc phòng Nga chấp nhận sử dụng. AK-12 dự kiến sẽ được trang bị cho các lực lượng trên bộ, lính dù và thủy quân lục chiến. Ngay sau đó quân đội Nga đã bắt đầu tiếp nhận những lô súng mới đầu tiên.

Trong khuôn khổ diễn đàn ARMY 2020, Kalashnikov đã tiếp tục giới thiệu, mẫu súng trường tấn công AK-12 phiên bản hiện đại hóa. Qua quá trình được sử dụng trong quân đội, một số thay đổi về thiết kế tiếp tục được thực hiện. Có các yếu tố mới về phần cứng và thiết bị ngắm cải tiến được thiết kế lại.

AK-12 sẽ tiếp tục được nâng cấp và cập nhật những công nghệ mới nhất. Ngoài ra, trên cơ sở phiên bản AK-12, súng trường tấn công AK-19 đã được tạo ra, sử dụng cỡ đạn 5,56x45 mm NATO và được thiết kế để chuyên cho xuất khẩu.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, súng trường tấn công AK-12 và AK-15 sẽ tiếp tục được bàn giao cho các đơn vị chiến đấu, để thay thế khẩu AK-74M đang có trong biên chế, hiện đã không còn phù hợp với khả năng tác chiến của quân đội Nga.

Hiện tại, việc sắp xếp lại các đơn vị trong quân đội Nga đang được thực hiện, để nâng cao hiệu suất chiến đấu. Súng trường tấn công AK-12 sẽ được bàn giao ưu tiên cho các đơn vị trinh sát, tấn công đường không và lực lượng đặc biệt, sau đó sẽ trang bị đại trà cho các đơn vị bộ binh trong toàn quân đội.

AK-12 được binh sĩ Nga đánh giá rất tích cực, với sự tiện lợi khi sử dụng. Thiết kế hiện đại của các bộ phận chính và khả năng tự động hóa được cải thiện, giúp tăng độ chính xác. Đồng thời, AK-12 có rất dễ bảo quản trong quá trình chiến đấu.

Việc sản xuất hàng loạt AK-12 và cung cấp vũ khí này cho quân đội sẽ còn tiếp tục trong những năm tới. Số lượng và tỷ trọng của mẫu súng này trong các lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, các chuyên gia đang nghĩ tới một phiên bản súng máy dựa trên thiết kế của AK-12.

Đã tròn 10 năm kể từ khi bắt đầu chế tạo phiên bản đầu tiên của AK-12, bất chấp những vấn đề thiếu sót còn tồn tại, AK-12 xét về tổng thể có thể được đánh giá là thành công. Ngày nay, lực lượng vũ trang Nga đã lựa chọn và sử dụng hàng chục nghìn khẩu AK-12 trong biên chế. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cận cảnh sức mạnh và độ giật "nhẹ nhàng êm ái" của khẩu súng trường tấn công AK-12 do tập đoàn Kalashnikov thiết kế và sản xuất. Nguồn: Militaryweapons.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/ak-12-va-hanh-trinh-gian-truan-de-co-cho-dung-trong-quan-doi-nga-1519921.html