AK-104 đã được Nga viện trợ gấp cho Syria chuẩn bị cho chiến trường Idlib?

Thiếu tướng Suheil al-Hassan - Chỉ huy lực lượng tinh nhuệ 'Hổ Syria' đã trực tiếp hướng dẫn, huấn luyện các binh sĩ của ông trong cuộc tập trận mới đây ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Idlib. Đáng chú ý các binh sĩ này đã được cấp khẩu AK-104 mới của Nga.

 Chiến trường Syria vẫn ở giai đoạn khốc liệt, để tăng cường sức chiến đấu cho quân đội Syria, Nga đã cung cấp súng tiểu liên AK-104 mới. Đây là phiên bản nâng cấp cho độ chính xác tốt hơn trong khi vẫn đảm bảo độ bền và khả năng dễ sử dụng.

Chiến trường Syria vẫn ở giai đoạn khốc liệt, để tăng cường sức chiến đấu cho quân đội Syria, Nga đã cung cấp súng tiểu liên AK-104 mới. Đây là phiên bản nâng cấp cho độ chính xác tốt hơn trong khi vẫn đảm bảo độ bền và khả năng dễ sử dụng.

AK-104 nằm trong loạt AK-100 mà Nga phát triển nhằm thay thế cho AK-47, AKM, AK-74 và AK-74S.

Hiện chỉ có các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" và một số đơn vị đặc biệt khác của quân đội Syria mới được cấp khẩu súng này.

Về ngoại hình, AK-104 dễ dàng nhận biết qua nòng súng ngắn với loa che lửa rộng.

Mặt khác AK-104 có màu đen điển hình và vật liệu chế tạo bằng nhựa chịu lực đặc biệt, nó đã loại bỏ hoàn toàn các chi tiết bằng gỗ.

Cũng giống như khẩu AK-102 thuộc series AK-100, AK-104 có thiết kế nhỏ gọn, nòng súng được rút gọn bớt 101 mm so với phiên bản tiêu chuẩn và điều này tác động trực tiếp lên giá thành sản xuất.

Cần phải nói rõ rằng AK-104 vẫn thiết kế chỗ dành cho súng phóng lựu 40 mm hoặc lưỡi lê nhằm tăng khả năng chiến đấu.

Súng có 3 chế độ khai hỏa: phát một, liên thanh hoặc bắn loạt 3 viên.

Tốc độ bắn liên thanh đạt 600 phát/phút, 40 phát/phút ở chế độ phát một và 100 phát/phút ở chế độ 3 viên.

AK-104 dùng loại đạn 7,62 x 39 mm rất phổ biến, hộp tiếp đạn có sức chứa 30 viên.

AK-104 cũng tương thích với băng đạn của súng AK-47 và AKM cũng như súng máy hạng nhẹ RPK.

Súng được trang bị thước ngắm cơ khí và điểm ruồi, ngoài ra nó còn lắp được ống ngắm để nâng tầm bắn hiệu quả lên 500 m.

Phía bên thân trái của súng có rãnh để gắn thiết bị ngắm quang học và đèn pin chiến thuật do Nga sản xuất.

Ống ngắm do nước ngoài chế tạo vẫn lắp được trên khẩu AK-104 nhờ một bộ ray Picatinny đi kèm cơ cấu chuyển đổi. Ngoài ra súng vẫn có thể gắn đầu giảm thanh.

AK-104 gắn ống ngắm điểm đỏ do phương Tây sản xuất trên bộ ray Picatinny gắn bên thân súng.

Khi cần thiết xạ thủ cũng có thể thay thế báng súng và tay cầm phía dưới một cách dễ dàng.

Với khẩu súng AK-104 trong tay, các binh sĩ Syria sẵn sàng cho các trận chiến sắp tới điển hình là chiến trường Idlib.

Tuy chiến trường này bước đầu đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga - Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hiện tại căng thẳng lại bùng phát cho thấy các dấu hiệu Syria có thể tấn công giải phóng khu vực này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ak104-da-duoc-nga-vien-tro-gap-cho-syria-chuan-bi-cho-chien-truong-idlib/788890.antd