Ajax chấp nhận tình cảnh lực lượng 'tan đàn xẻ nghé'

Nhiều 'viên ngọc thô' trong đội hình Ajax đánh bại Juventus của Cristiano Ronaldo mùa này nhiều khả năng sẽ ra đi ngay trong hè 2019.

Tờ Marca tin rằng, Ajax có thể thu về 300 triệu euro ngay trong hè này qua việc bán cầu thủ. Tiền vệ Frenkie de Jong đã tới Barca với giá 75 triệu euro. Sắp tới, trung vệ Matthijs de Ligt có thể nối gót người đồng nghiệp. Giá chuyển nhượng của cầu thủ này không thấp hơn Frenkie de Jong.

Theo Giám đốc thể thao Marc Overmars của Ajax, đội bóng Hà Lan rất khó giữ chân những tài năng như Matthijs de Ligt hay Frenkie de Jong. Lứa cầu thủ này sau khi trưởng thành cũng không cưỡng lại được lời mời gọi từ các tên tuổi lớn như Barca, Real Madrid, Bayern hay MU...

Nhiều cầu thủ Ajax sẽ ra đi hè 2019.

Nhiều cầu thủ Ajax sẽ ra đi hè 2019.

Ajax mùa 2018-19 đang tạo ra câu chuyện thần tiên ở Champions League, khi liên tiếp quật ngã Real Madrid và Juventus để vào bán kết. Màn trình diễn của Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Noussair Mazraoui hay Nico Tagliafico..., lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng châu Âu.

Biết trước tình cảnh đội hình có thể "tan đàn xẻ nghé", Ajax đã lên kế hoạch cho mùa giải mới. Họ đã chiêu mộ tiền vệ tiềm năng Razvan Marin từ Standard Liege, Kik Pierie của Heerenveen, và cân nhắc đưa thêm Martin Odegaard, cựu cầu thủ Real Madrid, về sân Johan Cruyff.

Tờ Marca tin rằng, chỉ cần Ajax nhận được lời đề nghị hỏi mua các gương mặt trên với mức giá hợp lý, CLB sẽ đồng ý "bán máu". Trang báo Tây Ban Nha còn dự đoán Ajax sẽ lãi to bởi giá trị chuyển nhượng ban đầu của đội hình từng hạ Juventus chỉ 50 triệu euro.

Mua những cầu thủ tiềm năng với giá rẻ, sau đó huấn luyện rồi bán đi với giá cao hơn là phương châm hoạt động của Ajax.

Công thức giúp Ajax lời to nằm ở chính sách mua sắm cầu thủ rất khôn ngoan. Đội bóng Hà Lan cũng xây dựng kế hoạch để phục vụ cho chiến lược dài hạn. Ví dụ, Ajax vào năm 2015 chỉ tốn 1 euro, cộng thêm cho mượn nhiều cầu thủ khác, để mua De Jong từ Willem II.

Trong khi đó, Matthijs de Ligt là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB. "Tôi không biết De Ligt sẽ cập bến Barca hay Bayern", HLV Erik ten Hag của Ajax thừa nhận. Trung vệ 19 tuổi, tác giả bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước Juventus, đã sớm chứng minh tài năng của mình.

Báo Tuttosport (Italy) gọi cầu thủ này là "Chàng trai vàng" năm 2018. Pha lập công tiễn Juventus khỏi Champions League mới đây của De Ligt giúp anh trở thành cầu thủ Hà Lan trẻ nhất ghi bàn ở đấu trường danh giá này (19 tuổi 246 ngày), xô đổ kỷ lục của Nordin Wooter vào năm 1996.

Ajax không ngại việc "chảy máu tài năng".

Với Ajax, phương châm hoạt động là tận dụng tối đa nguồn nhân lực từ học viện bóng đá trẻ, đồng thời mua các cầu thủ tiềm năng với giá rẻ rồi huấn luyện. Khi những gương mặt này trưởng thành, CLB sẽ được đem bán với giá chuyển nhượng cao gấp ba hay bốn lần ban đầu.

Khi Ajax mua David Neres, họ chỉ tốn 12 triệu euro. Đây là bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử đội bóng. Nhưng vào tháng 1/2019, Guangzhou Evergrande đã hỏi mua tiền đạo này với giá 43 triệu euro. Ajax cũng sẵn sàng bán Dusan Tadic nếu CLB nào chồng đủ 40 triệu euro.

Trước đó vào hè 2018, tiền đạo người Serbia sang Ajax từ Southampton với giá chỉ 11,4 triệu euro. Tương tự Tadic, đại diện Hà Lan sẽ để tiền vệ Hakim Ziyech ra đi với giá 40 triệu euro. Ban đầu, họ mua cầu thủ người Morocco chỉ 11 triệu euro. Bayern đang quan tâm đến gương mặt 26 tuổi này.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ajax-chap-nhan-tinh-canh-luc-luong-tan-dan-xe-nghe-post937496.html