Airlander 10 được thương mại hóa phục vụ du khách từ năm 2020

Nhà sản xuất của Airlander 10, chiếc máy bay lớn nhất thế giới, đang xây dựng mô hình thương mại mới để đưa vào hoạt động đầu năm 2020.

Theo CNN, chiếc , một khí cầu helium lai được chế tạo bởi Hybrid Air Vehicles, trụ sở tại Bedfordshire, Anh, có chiều dài 91m sẽ được thương mại hóa và bắt đầu phục vụ hành khách từ năm 2020.

Airlander 10 là máy bay lớn nhất thế giới, có trọng lượng 20 tấn, tải được tới 10 tấn ở trên không trung trong 5 ngày và không cần đường băng riêng.

Mô hình "xa xỉ" của nó đã chính thức ra mắt tại Farnborough Airshow ở Anh vào tháng 7 vừa rồi. Hybrid Air Vehicles đang bắt đầu làm việc trên phiên bản sản xuất của nguyên mẫu, đã được phê duyệt từ Cơ quan Hàng không Dân dụng (CAA) của Vương quốc Anh./.

Trần Anh/VOV.VN
Theo CNN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/video/airlander-10-duoc-thuong-mai-hoa-phuc-vu-du-khach-tu-nam-2020-865840.vov