AirAsia Japan xin phá sản, để lại 23.000 hành khách chưa được hoàn tiền

Với khoản nợ lên tới 208 triệu USD, AirAsia Japan nộp đơn phá sản, một tháng sau khi hãng tuyên bố dừng hoạt động do ảnh hưởng của Covid-19.

AirAsia Japan Co, chi nhánh của tập đoàn AirAsia tại Nhật Bản, vừa đệ đơn xin phá sản lên Tòa án quận Tokyo với khoản nợ lên tới 21,7 tỷ yen (khoảng 208 triệu USD), trở thành nạn nhân đầu tiên của đại dịch Covid-19 trên bầu trời Nhật Bản.

Theo Nikkei Aisia đưa tin, động thái trên được đưa ra sau khi công ty mẹ của hãng hàng không giá rẻ tại Malaysia - AirAsia - cắt viện trợ trong bối cảnh hoạt động đi lại bằng đường hàng không trên toàn cầu suy thoái. Vào tháng trước, hãng đã tuyên bố dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tập đoàn AirAsia tại Nhật Bản xin phá sản lên Tòa án quận Tokyo

Tập đoàn AirAsia tại Nhật Bản xin phá sản lên Tòa án quận Tokyo

Theo Tamotsu Ueno, luật sư và quản trị viên của AirAsia Japan cho biết có tới hơn 23.000 khách hàng đặt vé với AirAsia Nhật Bản chưa nhận được hoàn tiền từ các chuyến bay bị hủy. Phía AirAsia Nhật Bản đồng ý hành khách được chuyển sang bất kỳ chặng bay nào khác do AirAsia vận hành.

Giám đốc điều hành của AirAsia Nhật Bản, Jun Aida cho biết sẽ tiến hành giải quyết thủ tục với hành khách trong thời gian sớm nhất. Ueno tiết lộ với các phóng viên tại sân bay, số tiền hoàn lại của khách hàng lên tới hơn 500 triệu yên.

Trước khi tuyên bố phá sản, AirAsia Nhật Bản đã hủy tất cả các chuyến bay, bao gồm chặng bay từ Nagoya đi Đài Bắc.

Sau khi hủy các chuyến bay từ tháng 4, vào tháng 10, hãng đã thông báo ngừng hoạt động tất cả các chuyến. 300 nhân viên của hãng cũng gần như được cho thôi việc vào ngày 4/11, hãng chỉ giữ lại 50 người để phục vụ trong mảng thanh toán, hoàn vé cho khách.

Giang Phạm

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/airasia-japan-xin-pha-san-de-lai-23000-hanh-khach-chua-duoc-hoan-tien-d140992.html