Air China xin lỗi khi để lộ thông tin loạt nghệ sĩ

Gần đây, thông tin cá nhân của một số ngôi sao nổi tiếng như Nghê Ni, Tỉnh Bách Nhiên, Đặng Luân... bị lộ trên mạng xã hội. Hãng hàng không có liên quan vừa lên tiếng xin lỗi.

Ngày 3/1, trên mạng xã hội Weibo, một blogger có tên Siêu Trắc Vệ đã đăng tải một loạt ảnh chụp màn hình thông tin cá nhân của những cái tên nổi tiếng như Tỉnh Bách Nhiên, Đặng Luân, Nghê Ni, Bạch Kính Đình, Uông Tô Lang... Thông tin bị phát tán bao gồm ngày sinh, quốc tịch, số ghế trong chuyến bay và thái độ của hành khách.

Vụ việc đã khiến nhiều người hoang mang vì lo ngại thông tin cá nhân của mình cũng sẽ bị lộ nếu chẳng may bay cùng chuyến với các ngôi sao trên. Trả lời cư dân mạng về vấn đề này, blogger trên viết: "Mọi người đừng quá lo lắng. Chẳng ai muốn lấy thông tin của bạn đâu, đơn giản vì bạn không xứng và cũng chẳng nổi tiếng".

 Thông tin cá nhân của các ngôi sao được đăng tải trên mạng xã hội.

Thông tin cá nhân của các ngôi sao được đăng tải trên mạng xã hội.

Động thái của blogger Siêu Trắc Vệ khiến dư luận phẫn nộ. Sau đó, một số cư dân mạng đã tiến hành phân tích các ảnh chụp màn hình và phát hiện đây là phần mềm lưu trữ thông tin khách hàng của hãng hàng không Air China. Nhiều người ngay lập tức đã lên tiếng chỉ trích và gửi thư kiến nghị yêu cầu hãng bay này làm rõ vụ việc nói trên.

Sau một ngày điều tra nội bộ, sáng 4/1, Air China đã đưa ra phản hồi và chân thành xin lỗi các nghệ sĩ có liên quan cũng như toàn thể khách hàng.

Trong thông cáo, Air China cho biết người đứng sau làm rò rỉ thông tin cá nhân của một loạt các sao nổi tiếng là một tiếp viên hàng không của hãng. Hành vi của nhân viên nói trên đã vi phạm nghiêm trọng đến quy định quản lý dữ liệu cá nhân và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đơn vị này trong mắt công chúng. Hiện, tiếp viên gây ra vụ việc đã bị phía Air China đình chỉ bay và đợi xử lý theo quy định.

Việc mua bán thông tin nghệ sĩ được xem là vấn nạn tại showbiz Hoa ngữ trong những năm gần đây. Trên các trang mạng xã hội như Weibo, Weixin, QQ... đều có thể dễ dàng tìm thấy các cá nhân công khai rao bán thông tin của các sao từ số điện thoại, chuyến bay đến chứng minh thư, hộ khẩu với mức giá rẻ bèo vài trăm NDT.

Vương Nhất Bác là nạn nhân gần đây nhất của vấn nạn mua bán thông tin nghệ sĩ.

Cách đây nhiều năm, số chứng minh thư của 3 thành viên nhóm nhạc đình đám TFBoys là Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên từng được rao bán với mức giá 15 USD.

Vương Nhất Bác sau khi nổi lên từ bộ phim Trần Tình Lệnh đã bị người môi giới lấy số điện thoại mang đi bán. Kết quả là anh phải trả lời hàng nghìn cuộc gọi từ người hâm mộ trong ngày sinh nhật của mình.

Di Hy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/air-china-xin-loi-khi-de-lo-thong-tin-loat-nghe-si-post1032435.html