Air China ngừng tuyến bay thẳng tới Triều Tiên

Hãng hàng không quốc tế Trung Quốc (Air China) đã quyết định hoãn vô thời hạn đường bay thẳng từ Trung Quốc tới Triều Tiên, giữa lúc Mỹ đang gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng bằng hàng loạt đòn trừng phạt mới.

Air China đã hủy tuyến bay nối Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, một trong số ít tuyến đường đến với Triều Tiên vì lý do "nhu cầu thấp". Hãng hàng không quốc tế Trung Quốc đã xác nhận với báo chí nước ngoài rằng họ hoãn "vô thời hạn" tuyến đường bay tới Triều Tiên bắt đầu từ tuần này.

Một quan chức đại diện hãng Air China nói với Reuters rằng họ đóng đường bay tới Triều Tiên lại là do "kinh doanh không tốt". Quan chức này từ chối bình luận chi tiết vụ việc cũng như cho biết khi nào thì tuyến bay nói trên sẽ được nối lại.

Air China là hãng hàng không duy nhất ngoài Air Koryo của Triều Tiên vận hành một tuyến bay thẳng thường xuyên tới thủ đô Bình Nhưỡng. Hãng này mở tuyến bay định kỳ vào ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hằng tuần từ khi ra mắt dịch vụ hồi năm 2008 tới nay. Tuy nhiên, Independent cho hay tuyến bay này thường xuyên bị hủy chuyến kể từ khi ra mắt do vắng khách.

Quyết định của Air China đưa ra vào thời điểm khá nhạy cảm khi Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố, gia tăng trừng phạt Bình Nhưỡng để nước này "chấm dứt phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân bất hợp pháp".

Triều Tiên gọi quyết định của Mỹ là một "sự khiêu khích nghiêm trọng". Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cáo buộc Mỹ "công khai với cả thế giới ý định tiêu diệt hệ tư tưởng và hệ thống chính trị nước ta bằng cách sử dụng mọi phương tiện và phương pháp".

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh nói rằng ông "lạc quan một cách thận trọng" về tiềm năng giải quyết ngoại giao căng thẳng giữa Triều Tiên và phương Tây.

Ái Vi (theo Independent)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/air-china-ngung-tuyen-bay-thang-toi-trieu-tien-76604.html