Air Canada chưa có kế hoạch khai thác Boeing 737 Max

Mới đây hãng hàng không Air Canada đã phải điều chỉnh lịch trình bay của hãng đến hết tháng 5/2019, sau khi chính phủ nước này cấm toàn bộ dòng máy bay Boeing 737 MAX hoạt động trong không phận Canada.

Máy bay của hãng hàng không Air Canada tại sân bay Trudeau, gần Montreal, Canada. Ảnh: AFP/TTXVN

Máy bay của hãng hàng không Air Canada tại sân bay Trudeau, gần Montreal, Canada. Ảnh: AFP/TTXVN

Hôm 13/3, Bộ Giao thông vận tải Canada đã công bố cảnh báo an toàn, không cho phép máy bay Boeing 737 Max 8 và Max 9 hoạt động trong không phận Canada, trong một động thái được cho là phản ứng đối với vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines hôm 10/3 khiến 157 người thiệt mạng, trong đó có 18 người Canada.

Air Canada cho biết hãng này không có kế hoạch khai thác 24 máy bay Boeing 737 Max cho tới ít nhất là ngày 1/7/2019, đồng thời đang khẩn trương xúc tiến đưa vào khai thác máy bay Airbus 321 để thay thế.

Việt Dũng (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/air-canada-chua-co-ke-hoach-khai-thac-boeing-737-max-20190403084543242.htm