AIPA-41: Kỳ họp AIPO-20 ghi nhận sáng kiến của Việt Nam

Kỳ họp lần thứ 20 Đại hội đồng Tổ chức Liên nghị viện ASEAN (AIPO-20) diễn ra tại Manila, Phlippines từ ngày 19-24/9/1999. Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh dẫn đầu tham dự kỳ họp.

 Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh gặp gỡ đại biểu dự Hội nghị Ủy ban chuyên đề AIPO về “Vai trò cơ quan lập pháp các nước ASEAN trước cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính khu vực,” ngày 10/3/1999 tại Hà Nội. Hội nghị này một mặt tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong AIPO, mặt khác thể hiện sự đóng góp tích cực của AIPO trong việc hỗ trợ Chính phủ các nước giải quyết những vấn đề thời sự của đất nước. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh gặp gỡ đại biểu dự Hội nghị Ủy ban chuyên đề AIPO về “Vai trò cơ quan lập pháp các nước ASEAN trước cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính khu vực,” ngày 10/3/1999 tại Hà Nội. Hội nghị này một mặt tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong AIPO, mặt khác thể hiện sự đóng góp tích cực của AIPO trong việc hỗ trợ Chính phủ các nước giải quyết những vấn đề thời sự của đất nước. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Việc tổ chức thành công Hội nghị Ủy ban chuyên đề AIPO về “Vai trò cơ quan lập pháp các nước ASEAN trước cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính khu vực," ngày 10/3/1999 tại Hà Nội một mặt tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong AIPO, mặt khác thể hiện sự đóng góp tích cực của AIPO trong việc hỗ trợ Chính phủ các nước giải quyết những vấn đề thời sự của đất nước. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Sáng kiến tổ chức Hội nghị Ủy ban chuyên đề AIPO về “Vai trò cơ quan lập pháp các nước ASEAN trước cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính khu vực,” ngày 10/3/1999 tại Hà Nội, được AIPO lần đầu tiên chấp nhận có sự tham gia của một số nước không phải là thành viên AIPO. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 20 Đại hội đồng Tổ chức Liên nghị viện ASEAN (AIPO-20), ngày 19/9/1999. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 20 Đại hội đồng Tổ chức Liên nghị viện ASEAN (AIPO-20), ngày 19/9/1999. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh và các trưởng đoàn ký nghị quyết về việc kết nạp Quốc hội Campuchia làm thành viên chính thức của AIPO, tại phiên khai mạc AIPO-20, ngày 19/9/1999. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPO-20 Manuel Villar phát biểu khai mạc Kỳ họp lần thứ 20 Đại hội đồng Tổ chức Liên nghị viện ASEAN (AIPO-20), ngày 19/9/1999. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các nước thành viên AIPO dự khai mạc Kỳ họp lần thứ 20 Đại hội đồng Tổ chức Liên nghị viện ASEAN (AIPO-20), ngày 19/9/1999. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chúc mừng Chủ tich Quốc hội Campuchia, Hoàng thân Norodom Ranariddh, khi Campuchia trở thành thành viên chính thức của AIPO, tại phiên khai mạc AIPO-20, ngày 19/9/1999. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh và các trưởng đoàn thể hiện tình đoàn kết tại lễ bế mạc AIPO-20, ngày 24/9/1999. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/aipa41-ky-hop-aipo20-ghi-nhan-sang-kien-cua-viet-nam/659918.vnp